Canada, Mỹ gia hạn biện pháp kiểm soát biên giới

Ngày 12/1, Thủ tướng Canada Justin Trudeau thông báo sẽ duy trì đóng cửa biên giới giữa nước này và Mỹ đối với tất cả hoạt động đi lại không thiết yếu đến ngày 21/2 tới nhằm ngăn dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 lây lan.

Chú thích ảnh
Cửa khẩu biên giới Canada-Mỹ tại Lansdowne, bang Ontario (Mỹ) đóng cửa do dịch COVID-19 ngày 22/3/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu với báo giới, ông Trudeau xác nhận Canada sẽ gia hạn thêm 30 ngày các biện pháp kiểm soát biên giới với Mỹ hiện đang được áp dụng. Thủ tướng Trudeau lưu ý quyết định quan trọng này nhằm giúp đảm bảo an toàn cho người dân cả hai nước.   

Canada đã hạn chế hoạt động qua lại biên giới với Mỹ từ tháng 3/2020 và từ đó gia hạn biện pháp này mỗi tháng một lần, theo đó chỉ cho phép các hoạt động đi lại thiết yếu và trao đổi hàng hóa. Quyết định gia hạn mới nhất được đưa ra trong bối cảnh cả 2 quốc gia châu Mỹ này đang “gồng mình” đối phó với làn sóng thứ hai của dịch COVID-19. Tính đến sáng 13/1, Mỹ - tâm dịch của thế giới - ghi nhận hơn 23,3 triệu ca mắc, trong đó có 389.599 ca tử vong. Canada có 674.473 ca mắc, trong đó có 17.233 ca tử vong. 

Theo phóng viên TTXVN tại Canada, tỉnh đông dân nhất nước này - Ontario cùng ngày 12/1 ban bố tình trạng khẩn cấp trên toàn tỉnh để hạn chế sự lây lan của dịch COVID-19. Thủ hiến Ontario, ông Doug Ford cảnh báo “hệ thống y tế đang trên bờ vực sụp đổ” và cho biết Ontario sẽ ở trong tình trạng khẩn cấp ít nhất 28 ngày. Đây là lần thứ hai Ontario ban bố tình trạng khẩn cấp kể từ khi đại dịch bùng phát. 

Đáng chú ý, chính quyền Ontario ban hành thêm một lệnh có hiệu lực vào ngày 14/1, yêu cầu người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài vì các lý do thiết yếu như đi chợ, chăm sóc y tế hay tập thể dục. Ontario hiện vẫn cho phép các cuộc tụ họp tối đa 5 người ở không gian ngoài trời. 

Tỉnh Ontario cũng giới hạn giờ mua sắm từ 7h đến 20h tại các cơ sở kinh doanh không thiết yếu. Các cửa hàng tạp hóa, trạm xăng, hiệu thuốc hoặc nhà hàng phục vụ thức ăn mang về có thể vẫn mở cửa sau thời gian này. Ngoài ra, các trường học ở các “điểm nóng” của dịch bệnh sẽ đóng cửa thêm 2 tuần rưỡi nữa (tới ngày 10/2). 

Theo tình hình dịch bệnh mới được Ontario công bố, hệ thống chăm sóc y tế của tỉnh này có nguy cơ quá tải và số ca tử vong do COVID-19 sẽ cao hơn làn sóng đầu tiên nếu người dân không giảm mạnh tiếp xúc. Ontario đã xác nhận 14 trường hợp nhiễm biến thể mới của virus SARS-CoV-2 ở Anh. Trong ngày 12/1, tỉnh Ontario đã có thêm 2.903 ca nhiễm mới.   

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, Thống đốc bang New York Andrew Cuomo ngày 12/1 tuyên bố bang New York sẽ mở các trung tâm xét nghiệm virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 nhanh tại các tòa nhà công sở, thương mại nhằm giúp người lao động sớm trở lại làm việc tại các văn phòng.  
Thống đốc Cuomo cho rằng việc mở rộng xét nghiệm dễ dàng sẽ giúp bang nới lỏng các biện pháp phòng dịch khác như giãn cách xã hội, nhất là ở các nơi như quán ăn, nhà hàng, nhà hát và rạp chiếu phim, vốn đều phải đóng cửa từ lâu vì đại dịch. Ông nhấn mạnh nếu người lao động có thể trở lại làm việc tại công sở và các cơ sở dịch vụ, nền kinh tế của bang mới có thể phục hồi và cuộc sống mới có thể trở lại bình thường. 

Số liệu thống kê đến thời điểm này cho thấy xét nghiệm nhanh virus SARS-CoV-2 hay còn gọi là xét nghiệm kháng thể cho kết quả sau 15 phút nhưng không chính xác bằng các phương pháp xét nghiệm khác mất nhiều thời gian phân tích hơn. Tuy nhiên xét nghiệm nhanh vẫn khá phù hợp ở các văn phòng, trường học và những nơi cần xét nghiệm nhiều người trong thời gian ngắn và cho kết quả nhanh.  

Hiện các công sở ở quận trung tâm Manhattan của thành phố New York vẫn vắng vẻ bởi các công ty chưa để nhân viên đi làm tập trung trở lại sau đợt New York trở thành tâm dịch của thế giới đầu mùa Hè vừa qua. Giới cho thuê văn phòng hy vọng nỗ lực tiêm chủng rộng rãi trên khắp nước Mỹ sẽ giúp các tòa nhà sớm trở lại nhộn nhịp như trước đây. Hiệp hội Bất động sản New York - đại diện của giới cho thuê văn phòng cho biết đang hợp tác với chính quyền sở tại để tìm và sử dụng các không gian miễn phí trong các tòa nhà cho việc mở các trung tâm xét nghiệm nhanh SARS-CoV-2. 

Cũng trong ngày 12/1, Thống đốc Cuomo đã khai trương dự án hợp tác công tư mang tên “Hồi sinh Nghệ thuật” nhằm khuyến khích tổ chức các sự kiện biểu diễn đường phố trên khắp bang New York. Ông tin tưởng bang New York sẽ sớm khôi phục được những nét văn hóa sống động đặc trưng của nơi đây dù đại dịch COVID-19 chưa thể biến mất hẳn. 

Theo số liệu mới nhất, ngày 11/1, bang New York lại ghi nhận số ca mắc mới COVID-19 cao kỷ lục với 16.376 ca, tăng 3% so với ngày trước đó. Tính từ tháng 1/2020 tới nay, trung bình cứ 17 người sống ở New York thì có một người nhiễm virus SARS-CoV-2 và cứ 491 người thì có 1 người tử vong.

Nguyễn Hằng – Hương Giang – Hải Vân (TTXVN)
Báo Triều Tiên kêu gọi kiểm soát biên giới chặt chẽ hơn
Báo Triều Tiên kêu gọi kiểm soát biên giới chặt chẽ hơn

Tờ Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Triều Tiên, ngày 22/11 đã kêu gọi thực hiện các biện pháp kiểm soát biên giới chặt chẽ hơn phòng chống dịch COVID-19 đồng thời hối thúc giới chức nước này luôn "cảnh giác cao độ" trong bối cảnh dịch bệnh bùng phát trở lại trên toàn cầu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN