Thái Lan siết chặt kiểm soát biên giới với Myanmar

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha vừa chỉ thị triển khai thêm cảnh sát và binh sĩ tại các khu vực biên giới với Myanmar trong bối cảnh dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 có chiều hướng gia tăng tại quốc gia láng giềng này.

Chú thích ảnh
Lực lượng biên phòng Thái Lan kiểm tra thân nhiệt người dân tại trạm kiểm soát ở tỉnh Narathiwat, giáp giới với Malaysia. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Truyền thông Thái Lan ngày 2/9 dẫn lời Thủ tướng Chan-o-cha cho biết an ninh đang được thắt chặt dọc tuyến biên giới Thái Lan - Myanmar nhằm ngăn chặn tình trạng nhập cảnh trái phép tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh.

Ngoài ra, Chính phủ Thái Lan hối thúc người dân sinh sống dọc khu vực biên giới hợp tác với các cơ quan an ninh báo cáo kịp thời về những trường hợp người lạ xuất hiện, có thể là người nhập cư bất hợp pháp.  

Thủ tướng Chan-o-cha cũng nhấn mạnh thêm rằng dù Thái Lan không ghi nhận ca lây nhiễm mới nào trong cộng đồng 3 tháng trở lại đây, nhưng điều đó không có nghĩa là không tồn tại nguy cơ dịch bệnh có thể xuất hiện trở lại. Hiện đợt lây nhiễm thứ hai đã xảy ra ở một số quốc gia.

Chính phủ Thái Lan đã chuẩn bị cho tình huống dịch bệnh COVID-19 tái bùng phát. Các bệnh viện ở nước này cũng đã trang bị sẵn sàng thiết bị cũng như vật tư y tế để ứng phó với tình huống này.

* Trong diễn biến cùng ngày, Chính phủ Brazil và Uruguay đã ký biên bản mở rộng chương trình hợp tác y tế phòng chống và kiểm soát dịch COVID-19 ở khu vực biên giới giữa hai nước.

Phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ dẫn thông báo của Bộ trưởng Y tế Uruguay Daniel Salinas cho biết hai bên thông nhất hợp tác trong việc theo dõi và điều trị các bệnh nhân mắc COVID-19 tại các thành phố giáp biên Artigas và Bella Union của Uruguay, cũng như thành phố Quarai và Barra do Quarai của Brazil. 

Trước đó, trong tháng 6 năm nay, hai bên cũng đã thỏa thuận hợp tác y tế tại các khu vực Rivera của Uruguay và Santana do Livramento của Brazil.

Brazil là quốc gia Mỹ Latinh chịu ảnh hưởng dịch bệnh nặng nề nhất với 121.381 ca tử vong trên tổng số 3.908.272 ca mắc bệnh. Trong khi đó, Uruguay cho đến nay chỉ ghi nhận 1.611 ca mắc COVID-19, trong đó có 44 trường hợp tử vong.

* Tại Hàn Quốc, trong bối cảnh nhiều bác sĩ nội trú và thực tập đình công nhằm phản đối các chính sách y tế của chính phủ gây ra tình trạng thiếu nhân lực trong công tác điều trị bệnh nhân COVID-19, Bộ Quốc phòng nước này cho biết từ ngày 4/9 sẽ điều động lực lượng quân y đến 9 bệnh viện tư nhân.

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Bộ Quốc phòng gần đây đã nhận được yêu cầu của Ủy ban Đối sách phòng dịch trung ương về việc hỗ trợ 53 bác sỹ quân y.

Theo đó, bộ dự kiến ngày 4/9 sẽ cử 13 bác sĩ quân y đến các cơ sở y tế được chỉ định chuyên điều trị bệnh nhân COVID-19, trong đó có Trung tâm Y tế thành phố Incheon và Bệnh viện Đại học Inha (thành phố Incheon). Từ ngày 7 - 14/9, sẽ có 9 bác sĩ quân y lần lượt được điều động tới bệnh viện các tỉnh miền Bắc, Tây Nam và Tây Bắc. Số còn lại sẽ được huy động sau khi Bộ Quốc phòng thống nhất được lịch trình và địa điểm hỗ trợ.

Ngoài ra, 8 phòng bệnh áp lực âm dành cho các bệnh nhân nguy kịch cũng sẽ được đưa vào sử dụng bắt đầu từ ngày 4/9 tại bệnh viện quân y ở thành phố Seongnam, tỉnh Gyeonggi.

Ngọc Quang - Hoài Nam - Mạnh Hùng (TTXVN)
Thái Lan thử nghiệm thành công vaccine ngừa COVID-19 trên khỉ và chuột
Thái Lan thử nghiệm thành công vaccine ngừa COVID-19 trên khỉ và chuột

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, vaccine phòng bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 do công ty Bai Ya của Thái Lan đang phát triển đã được thử nghiệm thành công trên khỉ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN