Canada bắt giữ một đối tượng đe dọa khủng bố 

Daniel Houde, nam thanh niên 19 tuổi, sống tại Ottawa (Canada), đang phải đối mặt với các cáo buộc vì đã đăng các dòng tweet đe dọa tấn công khủng bố nhắm vào trụ sở Quốc hội, Bộ Quốc phòng và các Đại sứ quán Trung Quốc và Mỹ ở Caanda.

Theo phóng viên TTXVN tại Ottawa, Cảnh sát Hoàng gia Canada (RCMP) cho biết Đội thực thi an ninh quốc gia hỗn hợp của RCMP đã được thông báo hôm 8/11 về "các mối đe dọa liên quan đến khủng bố" do một người dùng mạng xã hội Twitter đưa ra. Daniel Houde phải đối mặt với bốn cáo buộc gồm lừa gạt khủng bố, đe dọa gây ra cái chết hoặc tổn hại cơ thể con người và đe dọa đốt, làm hư hại và phá hủy tài sản.

RCMP cho biết Houde đã bị bắt giam, sau đó được thả với điều kiện đối tượng này phải thông báo cho cảnh sát về bất kỳ sự thay đổi nơi ở, việc làm hoặc nghề nghiệp nào và không được ở trong phạm vi 50 mét từ Đồi Quốc hội hoặc các Đại sứ quán Mỹ hoặc Trung Quốc hay liên lạc với nhân viên của các cơ quan này.

Houde sẽ phải có mặt tại một phòng xét xử ở Ottawa vào ngày 18/1. RCMP cho biết tất cả các mối đe dọa đều được nhìn nhận một cách nghiêm túc, bao gồm cả những mối đe dọa được thực hiện trên phương tiện truyền thông xã hội.

Hương Giang (TTXVN)
Mỹ vẫn cảnh giác với các nhóm khủng bố nước ngoài
Mỹ vẫn cảnh giác với các nhóm khủng bố nước ngoài

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, Thứ trưởng Bộ An ninh Nội địa Mỹ phụ trách tình báo và phân tích, Ken Wainstein ngày 13/12 tuyên bố Washington vẫn cảnh giác trước mối đe dọa từ các nhóm khủng bố nước ngoài, mặc dù gần đây tập trung nhiều vào đối phó với khủng bố trong nước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN