Cần nhiều thủ tục trước khi đàm phán với Triều Tiên

Ngày 20/6, Phái viên Hàn Quốc phụ trách đàm phán hạt nhân sáu bên Cho Tae Yong cho biết cần có thêm nhiều thủ tục trước khi tiến hành đàm phán với Triều Tiên.

Toàn cảnh tổ hợp hạt nhân Yongbyon, Triều Tiên. Ảnh: Kyodo/TTXVN


Tuyên bố trên được ông Cho đưa ra sau khi hội đàm với Đặc phái viên Mỹ về chính sách Triều Tiên Glyn Davies và Vụ trưởng Vụ Châu Á Đại dương của Bộ Ngoại giao Nhật Bản Shinsuke Sugiyama hôm 19/6 tại Washington. Theo ông Cho Tae Yong, để cuộc đàm phán trở thành hiện thực, "cần có thêm nhiều thủ tục chặt chẽ hơn (đối với Triều Tiên) so với thỏa thuận đạt được hôm 29/2/2012 giữa Triều Tiên và Mỹ".

Thỏa thuận 29/2 yêu cầu Bình Nhưỡng ngừng chương trình làm giàu urani và các hoạt động hạt nhân tại tổ hợp Yongbyon và kiềm chế tiến hành các vụ thử hạt nhân mới cũng như tên lửa tầm xa để đổi lấy 240.000 tấn thực phẩm dinh dưỡng.


TN (Theo Kyodo/Yonhap)

Ủy ban trừng phạt Triều Tiên lần đầu tiên họp công khai
Ủy ban trừng phạt Triều Tiên lần đầu tiên họp công khai

Chủ tịch Ủy ban trừng phạt Triều Tiên của Liên hợp quốc (LHQ) Sylvie Lucas đã tổ chức cuộc họp công khai giữa các quốc gia thành viên. Đây là cuộc họp đầu tiên kiểu này trong hơn hai năm rưỡi qua.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN