Cận cảnh quy trình làm sạch tượng David của nhà điêu khắc Michelangelo

Tượng David của nhà điêu khắc Michelangelo được công nhận là một trong những tác phẩm tuyệt vời nhất trong lịch sử điêu khắc, nhưng theo giám đốc Phòng trưng bày Accademia ở Italy, việc lau bụi cho tượng cũng lắm gian nan.

Chú thích ảnh
Công việc dọn dẹp này đòi hỏi sự tỉ mỉ và cẩn thận với nhiều dụng cụ khác nhau. Ảnh: CGTN

Hai tháng một lần, Eleonora Pucci, người phục chế nội bộ của Phòng trưng bày Accademia (Italy), sẽ trèo lên cạnh giàn giáo được lắp ráp xung quanh bức tượng cao 5,17 mét và bắt tay vào việc phủi bụi cho những nét chạm khắc bằng đá cẩm thạch và các cơ bắp săn chắc hoàn hảo của tượng David bằng máy hút bụi và bàn chải vải.

Đặc biệt, Eleonora Pucci phải hết sức cẩn thận để không đến quá gần, tốt nhất là chỉ ở khoảng cách đủ gần để có thể hút bụi.

Phần khó nhất của công việc, mất ít nhất nửa ngày, là thu dọn bụi và mạng nhện ẩn nấp trong những lọn tóc xoăn của David. 

Máy hút bụi, với các bàn chải lông mềm có nhiều kích cỡ khác nhau, được sử dụng để giải quyết phần công việc này, giúp cho khuôn mặt của tượng David cũng trở nên sạch sẽ hơn.

Chú thích ảnh
Sau khi dọn dẹp, cần chụp ảnh bức tượng để kiểm tra dấu hiệu vết nứt hoặc sự thay đổi hình dạng. Ảnh: CGTN

Tượng David cao 5m, nặng hơn 5 tấn miêu tả Vua David thời điểm trước khi ông chiến đấu với Goliath. Michelangelo đã sử dụng tư thế cổ điển được gọi là contrapposto để tạc bức tượng.

Hình ảnh David thông minh và tự tin được thể hiện qua những nét gân, cơ rất chân thực. Ánh mắt mãnh liệt được thể hiện rất rõ trước cuộc chiến đấu với Goliath.

Bức tượng được Michelangelo điêu khắc từ năm 1501 đến năm 1504. Ban đầu bức tượng dự định được đặt trên mái nhà của Nhà thờ Florence. Nhưng sau khi Michelangelo trình bày kiệt tác của mình, người ta quyết định rằng David quá hoàn hảo nên nó được đặt ở phía trước quảng trường Palazzo della Signoria đến năm 1873 và sau đó được đặt trong phòng trưng bày Accademia để bảo vệ.

Chú thích ảnh
Giàn giáo cũng phải được dựng cẩn thận để không quá xa hay gần bức tượng. Ảnh: 

Phòng trưng bày Accademia là bảo tàng được ghé thăm nhiều thứ hai ở Florence sau Phòng trưng bày Uffizi, thu hút hơn 2 triệu du khách vào năm 2023.

Lượng khách thăm quan liên tục, đôi khi lên tới 10.000 người mỗi ngày. Điều này đồng nghĩa với việc bảo tồn tượng David và các kiệt tác khác của phòng trưng bày là ưu tiên hàng đầu.

Nhật Linh/ Báo Tin tức (Theo The Guardian)
Mông Cổ ghi nhận lượng tuyết rơi kỷ lục trong 49 năm
Mông Cổ ghi nhận lượng tuyết rơi kỷ lục trong 49 năm

Ngày 20/2, Cơ quan Giám sát Khí tượng và Môi trường quốc gia Mông Cổ (NAMEM) cho biết mùa Đông Năm nay nước này đã ghi nhận lượng tuyết rơi nhiều nhất kể từ năm 1975. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN