Campuchia vẫn duy trì các hoạt động xã hội sau 'sự cố cộng đồng'

Trong bài phát biểu được phát trực tiếp trên Đài Truyền hình quốc gia Campuchia (TVK) sáng 22/2, Thủ tướng Samdech Techo Hun Sen nêu rõ các hoạt động xã hội vẫn được phép diễn ra bình thường, nhưng cần phải thắt chặt hơn nữa các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, sau đợt bùng phát lây nhiễm cộng đồng lần thứ ba. 

Chú thích ảnh
Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen. Ảnh: TTXVN phát

Thủ tướng Hun Sen nhấn mạnh tất cả các hoạt động xã hội như lễ cưới, nghi lễ, hoạt động thể thao, trường học sẽ không bị hoãn hay hủy.

Tuy nhiên, ông kêu gọi người dân Campuchia, đặc biệt là những người đang ở Phnom Penh, nâng cao ý thức phòng chống dịch COVID-19, tiếp tục tuân thủ ba cách để tự bảo vệ bản thân, đó là đeo khẩu trang, rửa tay và giữ khoảng cách tối thiểu 1,5 m, đồng thời thực hiện ba không là không tới chỗ đông người, không đến khu vực kín chỉ sử dụng điều hòa, không tiếp xúc, ôm hôn và bắt tay. Nếu xử lý tốt tình hình, Campuchia có thể chấm dứt “sự cố cộng đồng ngày 20/2” trong vòng một tháng.

Thủ tướng Campuchia tiếp tục chỉ đạo tất cả các lực lượng tăng cường phòng dịch ở biên giới, kêu gọi không kỳ thị người dân sống ở Phnom Penh, người Trung Quốc hay công dân nước khác vì COVID-19 là vấn đề mang tính toàn cầu.

Chú thích ảnh
Lực lượng chức năng Campuchia làm nhiệm vụ tại Koh Pich. Ảnh minh họa: TTXVN/phát

Tính đến sáng 22/2, Campuchia xác nhận 78 trường hợp dương tính với COVID-19 liên quan đến “sự cố cộng đồng ngày 20/2”, nâng tổng số các ca mắc COVID-19 được phát hiện ở nước này từ đầu mùa dịch đến nay lên 568 trường hợp, trong đó 473 người đã khỏi bệnh và không có bệnh nhân tử vong.

Cùng ngày 22/2, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) hối thúc Chính phủ Tanzania đưa ra những biện pháp mạnh mẽ nhằm ngăn chặn đà lây lan của dịch COVID-19 trong bối cảnh các cơ quan chức năng nước này trong thời gian qua được cho là đã luôn đánh giá thấp mức độ ảnh hưởng của dịch bệnh.

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, phát biểu tại cuộc họp trực tuyến cùng ngày, Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nhấn mạnh kể từ tháng 1 vừa rồi, đây là lần thứ hai ông kêu gọi Chính phủ Tanzania tăng cường các biện pháp ngăn chặn dịch COVID-19. Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện tại, WHO vẫn chưa nhận được phản hồi cũng như chưa ghi nhận những chính sách phòng chống dịch phù hợp từ chính quyền của Tổng thống John Magufuli. 

Theo WHO, kể từ tháng 4/2020 khi nước này ghi nhận 509 ca mắc COVID-19, Tanzania đã không cập nhật số liệu về dịch bệnh trong khi Tổng thống John Magufuli luôn khẳng định rằng virus SARS-CoV-2 không thể xâm nhập vào một quốc gia sùng đạo như Tanzania, do đó nước này không nhất thiết phải đưa ra những chính sách phòng chống dịch.

Tuy nhiên, số ca tử vong do các bệnh liên quan đến đường hô hấp tại nước này liên tục tăng mạnh trong nhiều tháng qua trong đó bao gồm cả các quan chức chính phủ như Phó Tổng thống khu vực tự trị Zanzibar Seif Sharif Hamad và Bộ trưởng Hành chính công John Kijazi. 

Trang Nhung - Phi Hùng (TTXVN)
Campuchia đóng cửa 10 trường học liên quan 'sự cố cộng đồng'
Campuchia đóng cửa 10 trường học liên quan 'sự cố cộng đồng'

Báo Khmer Times ngày 22/2 đưa tin Bộ Giáo dục, Thanh niên và Thể thao Campuchia đã yêu cầu đóng cửa tạm thời 10 trường học cả công lập và tư thục ở trong và quanh thủ đô Phnom Penh, liên quan “sự cố cộng đồng ngày 20/2” - sự kiện làm bùng phát đợt lây nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 lần thứ ba tại nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN