Campuchia nhanh chóng đối phó đợt bùng phát dịch COVID-19 lần thứ 3

Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen sáng 20/2 xác nhận bùng phát đợt lây nhiễm cộng đồng COVID-19 lần thứ ba tại nước này.

Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Phnom Penh, Campuchia. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo báo Khmer Times, sau khi Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen sáng 20/2 xác nhận bùng phát đợt lây nhiễm cộng đồng COVID-19 lần thứ ba tại nước này, Bộ Giáo dục Campuchia đã ra thông báo về các biện pháp mới chống COVID-19 trong các trường học, trong đó có quy định tránh tập trung trên 20 học sinh và tiếp tục các tiêu chuẩn an toàn phòng dịch.

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, thông báo cùng ngày của Bộ Giáo dục Campuchia đề nghị giới chức giáo dục tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 lây lan và yêu cầu các nhà quản lý trường học báo cáo cho các nhà chức tránh về bất kỳ trường hợp nào có liên quan đến “Sự cố cộng đồng ngày 20/2”. Hồi tháng trước, Campuchia vừa bắt đầu năm học mới 2020-2021 trong bối cảnh dịch COVID-19 ở nước này tạm yên.

Tuy nhiên, Thủ tướng Hun Sen cho biết hiện chưa có kế hoạch đóng cửa lập tức các trường học hay hủy sự kiện do đợt lây nhiễm COVID-19 cộng đồng lần thứ ba ở thủ đô Phnom Penh, đồng thời kêu gọi người dân tuân thủ các biện pháp an toàn mà Bộ Y tế và Chính phủ Campuchia đề ra.

Cùng ngày, Bộ Y tế và chính quyền thủ đô Phnom Penh lên tiếng kêu gọi tất cả những ai tới quán bar N8 Club ở đảo Koh Pich (Phnom Penh) trong thời gian từ 4/2-19/2 hoặc liên quan trực tiếp đến “Sự cố cộng đồng ngày 20/2” phải cách ly 14 ngày và đi xét nghiệm virus SARS-CoV-2 tại Trung tâm Y tế Chak Angre ở thủ đô.

Quốc vụ khanh Bộ Y tế Campuchia Youk Sambath nói rằng tất cả những người có liên quan nên thực hiện yêu cầu trên để tránh dịch COVID-19 lan rộng trong cộng đồng ở Phnom Penh.

Sáng 20/2, các cơ quan chức năng Campuchia đã phát hiện 32 ca lây nhiễm virus SARS-CoV-2 tại thủ đô Phnom Penh, chủ yếu trong khu vực đảo Koh Pich và một khu chung cư gần sân vận động Olympic. Theo thông tin ban đầu, đợt lây nhiễm COVID-19 lần thứ ba này có liên quan tới một số trường hợp đang cách ly tại khách sạn Sokha nhưng cố tình trốn ra ngoài và lưu trú trong một loạt các chung cư tại thủ đô Phnom Penh. 

Cho đến 2 giờ sáng 20/2, một số khu chung cư tại thủ đô Phnom Penh và đặc biệt là khu đảo Koh Pich, quán bar N8 Club, các nhà hàng gần khu vực có người lây nhiễm đã bị phong tỏa.

Cùng ngày, ông Airlangga Hartarto, Chủ tịch Ủy ban ứng phó địch COVID-19 và hồi phục kinh tế quốc gia của Indonesia, cho biết nước này đã gia hạn các biện pháp hạn chế đối với các hoạt động cộng đồng nhỏ lẻ tại Java và Bali đến ngày 8/3 tới. Theo quan chức này, các biện pháp kiểm soát dịch đã phát huy hiệu quả, giúp giảm đáng kể tỷ lệ lây nhiễm. Theo thống kê chính thức, xu hướng các ca mắc mới tại 5 tỉnh của Indonesia gồm Jakarta, Banten, Tây Java, Yogyakarta và Đông Java đã có chiều hướng giảm.

 Tại châu Âu, Bộ trưởng Y tế Ba Lan Adam Niedzielski cho biết nước này không loại trừ khả năng áp đặt các biện pháp siết chặt tại biên giới với Slovakia và CH Séc do gia tăng số ca mắc mới. Ông  Niedzielski nêu rõ theo quy định mới, chỉ những người có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 mới được phép nhập cảnh vào nước này và quy định mới sẽ có hiệu lực vào tuần tới. 

Bộ trưởng Niedzielski dự đoán đỉnh điểm của  làn sóng thứ 3 của dịch COVID-19 sẽ xảy ra vào tháng 3 hoặc tháng 4 và cho biết thêm chính phủ cũng đang cân nhắc tái áp đặt các biện pháp gắt gao tại những vùng có tỷ lệ lây nhiễm cao, bao gồm ở phía Đông Bắc. 

Ba Lan đã nới lỏng một số biện pháp phòng dịch, trong đó có việc cho phép các điểm trượt tuyết, rạp chiếu phim, khách sạn và nhà hát mở cửa trở lại với 50% công suất. Tuy nhiên, các nhà chức trách đã cảnh báo sẽ thực hiện những biện pháp kiểm soát gắt gao tùy thuộc vào diễn biến dịch bệnh.

Trang Nhung - Thanh Hương (TTXVN)
Nga cấp phép sử dụng trong nước loại vaccine ngừa COVID-19 thứ 3
Nga cấp phép sử dụng trong nước loại vaccine ngừa COVID-19 thứ 3

Ngày 20/2, Nga đã cấp phép sử dụng loại vaccine ngừa COVID-19 có tên CoviVac do Trung tâm Chumakov Centre phát triển và sản xuất.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN