Campuchia tiếp tục thu giữ lượng lớn ma túy

Ngày 13/7, nhật báo Khmer Times đưa tin Cục Phòng chống tội phạm ma túy thuộc Bộ Nội vụ Campuchia tiếp tục triệt phá tổ chức sản xuất ma túy quy mô lớn, thu giữ số lượng ma túy rất lớn lên đến gần 1,9 tấn ma túy và hơn 276 tấn tiền chất ma túy.

Chú thích ảnh
Cảnh sát Campuchia tiến hành tiêu hủy số ma túy tịch thu trong các chiến dịch chống buôn lậu ma túy tại Phnom Penh. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, lực lượng chức năng Campuchia đã triển khai chuyên án đấu tranh tại 12 mục tiêu ở thủ đô Phnom Penh, 7 mục tiêu tại tỉnh Svay Rieng, 2 mục tiêu tại tỉnh Prey Veng và 1 mục tiêu tại tỉnh Kandal.

Qua công tác đấu tranh, lực lượng chức năng đã bắt giữ 11 đối tượng người nước ngoài, đồng thời thu giữ 1,8 tấn ketamine và 276,7 tấn tiền chất ma túy cùng nhiều hợp chất hóa học, thiết bị sản xuất ma túy, 8 ô tô, 3 xe máy và 19 điện thoại di động.

Hiện cơ quan chức năng Campuchia đã đưa 11 đối tượng trên cùng tang vật đến Tòa án thành phố Phnom Penh để tiếp tục xử lý.

Nguyễn Vũ Hùng (TTXVN)
Campuchia thu giữ hơn 14 tấn tiền chất ma túy
Campuchia thu giữ hơn 14 tấn tiền chất ma túy

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, Bộ Nội vụ Campuchia ngày 5/7 thông báo lực lượng chức năng thuộc Cục phòng chống ma túy đã bắt giữ 6 đối tượng người nước ngoài về hành vi sản xuất ma túy tại thành phố Sihanoukville, tỉnh Preah Sihanouk, đồng thời thu giữ số lượng tiền chất ma túy lớn lên đến hơn 14 tấn.

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN