Campuchia tăng cường nỗ lực chống khủng bố

Ngày 21/2, Chính phủ Campuchia đã thông qua một sắc lệnh đóng băng tài sản của các phần tử khủng bố và các tổ chức có liên quan tới khủng bố nhằm tăng cường các nỗ lực chống chủ nghĩa khủng bố.      

Thông cáo báo chí công bố sau cuộc họp nội các hàng tuần cho biết sắc lệnh phù hợp với các quy định của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và được thông qua tại cuộc họp trên do Thủ tướng Hun Sen chủ trì. Dự thảo của sắc lệnh có 5 chương, 17 điều. Thông cáo nêu rõ Chính phủ Campuchia đặc biệt quan tâm tới đấu tranh chống hoạt động rửa tiền, cung cấp tài chính hỗ trợ chủ nghĩa khủng bố, với việc đưa ra luật và các quy định, củng cố cơ chế thực thi luật pháp.     

Campuchia gia nhập Nhóm châu Á - Thái Bình Dương về chống rửa tiền từ tháng 6/2004 và đã chủ động tham gia cùng cộng đồng quốc tế trong việc chống rửa tiền và cung cấp tài chính hỗ trợ chủ nghĩa khủng bố. Tiếp đó, năm 2007, nước này ban hành luật chống rửa tiền và cung cấp tài chính hỗ trợ khủng bố.


TTXVN/Tin tức
80% nhà máy may mặc tại Campuchia có nguy cơ đóng cửa
80% nhà máy may mặc tại Campuchia có nguy cơ đóng cửa

Hiệp hội các nhà sản xuất hàng may mặc Campuchia (GMAC) đưa ra cảnh báo rằng 80% nhà máy may mặc sẽ phải đóng cửa, nếu các lãnh đạo công đoàn vẫn kêu gọi biểu tình, đòi hỏi mức lương tối thiểu 160 USD/tháng cho các công nhân.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN