Campuchia sẵn sàng mở cửa trở lại toàn bộ các trường học

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, Bộ trưởng Giáo dục, Thanh niên và Thể thao Campuchia Hang Chuon Naron ngày 22/9 khẳng định sẵn sàng đề nghị lên Thủ tướng Hun Sen cho phép thực hiện giai đoạn ba của kế hoạch mở cửa trở lại các trường học sau khi giai đoạn một và hai diễn ra suôn sẻ.

Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Phnom Penh, Campuchia. Ảnh: AFP/TTXVN

Báo Khmer Times dẫn lời ông Hang Chuon Naron cho hay giai đoạn ba là giai đoạn cuối cùng trong kế hoạch đón học sinh trở lại trường học của bộ trên sau khi các trường học ở Campuchia phải tạm thời đóng cửa từ tháng 3/2020 để phòng tránh dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Trong giai đoạn đầu của kế hoạch này, Campuchia đã mở cửa trở lại các trường học đạt tiêu chuẩn an toàn phòng dịch ở mức cao nhất và trong giai đoạn hai, nước này đã mở cửa trở lại nhóm trường học đạt tiêu chuẩn phòng dịch ở mức trung bình.

Trong giai đoạn ba này, các trường học đạt tiêu chuẩn vệ sinh tối thiểu sẽ đón học sinh quay trở lại. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa rõ thời gian bắt đầu thực hiện giai đoạn trên. 

* Trong khi đó, tại Nhật Bản, các nguồn tin thân cận với chính phủ nước này cho hay Chính phủ Nhật Bản đang xem xét việc nới lỏng các quy định về cấm nhập cảnh, theo đó sẽ cho phép người nước ngoài ở lại nước này trong thời gian 3 tháng hoặc lâu hơn bắt đầu từ tháng 10 tới.

Cụ thể, theo Chính phủ Nhật Bản, mỗi ngày có khoảng 1.000 người nước ngoài sẽ được phép nhập cảnh vào nước này cùng với đó là việc tăng cường khả năng xét nghiệm virus SARS-CoV-2 tại các sân bay trong nước. Tuy nhiên, khách du lịch nước ngoài vẫn sẽ bị cấm nhập cảnh vào Nhật Bản và chỉ những người nước ngoài có thị thực dài hạn mới được phép tới nước này.

Nhật Bản hiện áp đặt lệnh cấm nhập cảnh đối với người nước ngoài đến từ phần lớn các quốc gia trên thế giới, song quốc gia này cũng đang nới lỏng dần lệnh cấm nhập cảnh đối với các doanh nhân nước ngoài đến từ 7 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có Việt Nam, Thái Lan và Đài Loan (Trung Quốc).

Báo Asahi Shimbun của Nhật Bản dẫn các nguồn tin giấu tên của chính phủ nước này cho biết do việc nới lỏng lệnh cấm trên không làm tăng số ca mắc bệnh COVID-19 nên Chính phủ Nhật Bản đang xem xét việc cho phép những người nước ngoài được cấp thị thực hợp pháp đến từ tất cả các quốc gia, nhập cảnh vào nước này.

Những số liệu thống kê cho thấy riêng trong ngày 23/9 tại Nhật Bản đã có thêm 59 ca mắc mới COVID-19 được xác nhận, mức thấp nhất trong ngày ở nước này trong gần 3 tháng qua,

* Trong một động thái tương tự, tại Australia, Thủ hiến bang Victoria ông Daniel Andrews ngày 23/9 cho biết đang xem xét việc nới lỏng những hạn chế sớm hơn so với kế hoạch trước đó do số ca mắc mới trung bình ở thành phố Melbourne của bang này trong 2 tuần qua đã giảm xuống dưới mức 30 ca.

Melbourne, thành phố đông dân thứ 2 của Australia, tâm điểm của dịch COVID-19 trong làn sóng lây nhiễm thứ hai ở nước này đã bị áp đặt các lệnh phong tỏa nghiêm ngặt kể từ ngày 2/8 vừa qua, trong đó có lệnh giới nghiêm vào ban đêm. Số ca mắc mới ở thành phố này trong 14 ngày qua đã giảm xuống mức từ 40 đến 50 ca, đáp ứng điều kiện tiên quyết mà chính quyền bang Victoria đưa ra để cho phép khoảng 100.000 người quay trở lại làm việc trong các lĩnh vực như xây dựng, sản xuất, nhà kho và chăm sóc trẻ em từ ngày 28/9 tới.  

Theo ông Andrews, nếu số ca mắc mới COVID-19 trung bình được duy trì ở mức dưới 30 ca trước khi chính quyền bang này xem xét lại việc áp đặt các hạn chế vào ngày 27/9 tới, bang trên có thể sẽ tiếp tục nới lỏng hơn những hạn chế này. 

* Tại Ấn Độ, theo các số liệu của Bộ Y tế nước này, chỉ một ngày sau khi số ca mắc mới COVID-19 giảm xuống mức thấp nhất trong gần 1 tháng qua, số ca bệnh này trong ngày 23/9 đã tiếp tục tăng với 83.347 ca mắc mới và 1.085 ca tử vong.

Trang Nhung - Văn Khoa (TTXVN)
G20 và sứ mệnh gắn kết thế giới vượt qua 'cơn bĩ cực' COVID-19
G20 và sứ mệnh gắn kết thế giới vượt qua 'cơn bĩ cực' COVID-19

G20 được kỳ vọng một lần nữa đóng vai trò đầu tàu, giúp điều phối, thúc đẩy, củng cố sự hợp tác quốc tế nhằm đưa thế giới vượt qua “cơn bĩ cực” mang tên đại dịch COVID-19 hiện nay.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN