Campuchia, ILO triển khai kế hoạch bảo vệ lao động di cư

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, trong cuộc họp được tổ chức ở thủ đô Phnom Penh ngày 5/8, Bộ Lao động và Đào tạo nghề Campuchia cùng Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) đã thống nhất một kế hoạch hành động mới nhằm tăng cường bảo vệ lao động di cư trong ngành thủy sản.

Động thái này được kỳ vọng sẽ hỗ trợ quá trình di cư lao động an toàn hơn, nâng cao các tiêu chuẩn về lực lượng lao động và thúc đẩy sự phát triển bền vững của nền kinh tế biển.

Cuộc họp của Ủy ban Tư vấn về việc triển khai Chương trình quyền của lao động di cư tại khu vực Đông Nam Á về di cư lao động an toàn vì việc làm bền vững và kinh tế biển do Quốc vụ khanh Bộ Lao động và Đào tạo nghề Seng Sakda chủ trì, với sự tham dự của đại diện các bộ, ngành thuộc Chính phủ Campuchia, Liên minh châu Âu (EU), các cơ quan của Liên hợp quốc (LHQ), các hiệp hội người sử dụng lao động, Hiệp hội Các công ty tuyển dụng Campuchia, các công đoàn, tổ chức trong nước và quốc tế cùng các đối tác phát triển. Chương trình này tập trung thúc đẩy di cư lao động an toàn, việc làm bền vững và kinh tế biển bền vững trong khu vực Đông Nam Á.

Cuộc họp đã đánh giá các kết quả đạt được của chương trình trên trong giai đoạn 2025-2026, thảo luận và thông qua dự thảo kế hoạch công tác cho giai đoạn 2026-2027, đồng thời chia sẻ những bài học kinh nghiệm giữa các bên liên quan chủ chốt trong việc bảo vệ quyền lợi của lao động di cư làm việc trong ngành đánh bắt thủy sản.

Ông Sakda cho hay Chính phủ Campuchia đã ban hành nhiều chính sách và khung pháp lý nhằm bảo vệ quyền và phúc lợi cho người lao động di cư Campuchia làm việc ở nước ngoài. Ông nhấn mạnh Campuchia đã tăng cường công tác quản lý di cư lao động, đảm bảo phù hợp với các tiêu chuẩn lao động quốc tế và các công ước liên quan của LHQ.

Chương trình trên đã được triển khai tại Campuchia qua 2 giai đoạn: Giai đoạn 1 diễn ra từ tháng 8/2021 đến tháng 12/2024; giai đoạn 2 bắt đầu từ ngày 1/1/2025, dự kiến kéo dài đến ngày 31/12/2028.

Huy Bình (TTXVN)
Vấn đề người di cư: Tây Ban Nha đề nghị Maroc điều tra vụ việc tại Ceuta
Vấn đề người di cư: Tây Ban Nha đề nghị Maroc điều tra vụ việc tại Ceuta

Làn sóng người di cư ồ ạt đổ vào Ceuta, vùng lãnh thổ hải ngoại thuộc Tây Ban Nha ở Bắc Phi đã gây ra cuộc khủng hoảng được đánh giá là lớn nhất từ trước đến nay.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN