Campuchia gia hạn phong tỏa ở Phnom Penh và Ta Khmao 

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, ngày 26/4, Chính phủ Campuchia thông báo gia hạn thêm 7 ngày lệnh phong tỏa tại thủ đô Phnom Penh và thành phố Ta Khmao đến ngày 5/5 tới để ngăn chặn đà lây lan của dịch COVID-19.

Chú thích ảnh
Cảnh sát dựng chốt chặn tại một tuyến phố ở Phnom Penh, Campuchia khi lệnh phong tỏa được áp đặt nhằm kiềm chế sự lây lan của dịch COVID-19, ngày 15/4/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Cùng ngày Bộ Y tế Campuchia xác nhận thêm 580 ca mắc mới COVID-19, đưa tổng số ca mắc ở nước này vượt ngưỡng 10.000 ca. Trong số các ca mắc mới có một ca nhập cảnh là trường hợp công nhân Campuchia trở về từ Thái Lan hôm 24/4, số còn lại đều liên quan tới “Sự cố lây nhiễm cộng đồng ngày 20/2”. 

Thủ đô Phnom Penh và thành phố Ta Khmao (tỉnh Kandal) đang trong đợt phong tỏa kéo dài hai tuần do dịch COVID-19 từ ngày 15/4. Theo đó, người bán buôn, cửa hàng tạp hóa, siêu thị, cửa hàng bán gas và nhà hàng phục vụ mang đi được phép tiếp tục hoạt động nhưng với số nhân viên giới hạn.

Chính quyền sẽ giám sát những hoạt động này để đảm bảo chỉ được cung cấp dịch vụ thiết yếu. Các dịch vụ viễn thông, bưu chính, tài chính và ngân hàng được hoạt động với số nhân viên tối thiểu. Tuy nhiên, các lò mổ gia súc, gia cầm, các nhà máy và đơn vị sản xuất lương thực, thực phẩm có thể tiếp tục hoạt động bình thường trở lại để đảm bảo an ninh lương thực. Các công ty sản xuất trang thiết bị y tế, dung dịch rửa tay, cồn và máy thở cũng được miễn trừ các quy định của lệnh phong tỏa. 

Ngoài việc kéo dài thời gian phong tỏa, Chính phủ Campuchia bổ sung thêm qui định mới phân chia các khu vực thành “Khu vực Đỏ”,  “Khu vực Vàng đậm” và  “Khu vực Vàng”. Quyết định của Chính phủ Campuchia sẽ có hiệu lực bắt đầu từ 00h00 ngày 29/4 tới. Cụ thể, "Khu vực Đỏ" được xác định là khu vực địa lý đang có dịch bệnh COVID-19 lây nhiễm nghiêm trọng trong cộng đồng. Tiếp đó, "Khu vực Vàng đậm” - tỷ lệ lây nhiễm trong cộng đồng ở mức trung bình và "Khu vực Vàng" là khu vực có tỷ lệ lây nhiễm ở mức thấp. 

Tính đến thời điểm này, 3.577 bệnh nhân mắc COVID-19 được điều trị bình phục tại Campuchia. Tổng số ca tử vong là 79 người.

Trần Long  - Vũ Hùng (TTXVN)
Indonesia, Malaysia và Thái Lan tiếp tục ghi nhận hàng nghìn ca mắc COVID-19
Indonesia, Malaysia và Thái Lan tiếp tục ghi nhận hàng nghìn ca mắc COVID-19

Không chỉ càn quét Ấn Độ, "cơn sóng thần" COVID-19 một lần nữa đang đe dọa các quốc gia Đông Nam Á khi nhiều quốc gia trong khu vực ghi nhận hàng nghìn ca mắc mới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN