Indonesia, Malaysia và Thái Lan tiếp tục ghi nhận hàng nghìn ca mắc COVID-19

Không chỉ càn quét Ấn Độ, "cơn sóng thần" COVID-19 một lần nữa đang đe dọa các quốc gia Đông Nam Á khi nhiều quốc gia trong khu vực ghi nhận hàng nghìn ca mắc mới.

Chú thích ảnh
Một điểm lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Jakarta, Indonesia ngày 24/8/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Ngày 26/4, Bộ Y tế Indonesia thông báo nước này ghi nhận 5.944 ca nhiễm mới, nâng tổng số bệnh nhân COVID-19 tại đây lên 1.647.138 người. Đặc biệt, trong 24 giờ qua, tỉnh Tây Java ghi nhận thêm 1.941 ca mắc, tiếp sau là Jakarta 749 ca, Trung Java 646 ca, Riau 614 và Đông Java 247 ca. Số bệnh nhân không qua khỏi tại nước này là 44.771 người sau khi ghi nhận thêm 177 ca trong 24 giờ qua. Ngoài ra, đã có thêm 5.589 bệnh nhân được xuất viện, nâng tổng số người bình phục lên 1.501.715 ca.

Cùng ngày, Bộ Y tế Malaysia cho biết ghi nhận 2.776 ca nhiễm mới trong 24 giờ qua, trong đó có 2.773 ca lây nhiễm trong cộng đồng. Cũng trong 24 giờ qua, quốc gia Đông Nam Á này ghi nhận thêm 13 ca tử vong do COVID-19. Tính đến thời điểm hiện tại, Malaysia có tổng cộng 395.718 ca nhiễm và 1.449 ca tử vong do COVID-19. 

Trung tâm Xử lý tình hình COVID-19 của Chính phủ Thái Lan (CCSA) ngày 26/4 thông báo có thêm 2.048 ca mắc, trong đó chỉ có 10 ca nhập khẩu, nâng tổng số các ca nhiễm ở quốc gia Đông Nam Á này lên 57.508 ca. CCSA cũng ghi nhận 8 người tử vong vì COVID-19 trong 24 giờ qua, nâng tổng số người không qua khỏi lên 148 bệnh nhân.

Nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan, Chính phủ Thái Lan đã ra lệnh đóng cửa các trường học, địa điểm giải trí và phòng tập thể dục, đồng thời áp mức phạt lên tới 20.000 baht (khoảng 636 USD) đối với trường hợp không đeo khẩu trang ở những nơi công cộng tại 48 tỉnh. Trên mạng xã hội Facebook, người đứng đầu chính quyền thủ đô Bangkok Aswin Kwanmuang cho biết Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha đã bị phạt 6.000 baht (190 USD) vì không đeo khẩu trang trong một cuộc họp, vi phạm các quy định chống dịch.

Ngoài ra, Thái Lan cũng không tiếp nhận người nước ngoài đến từ Ấn Độ, quốc gia đang chật vật đối phó với làn sóng dịch mới COVID-19 vô cùng nghiêm trọng. Lệnh này sẽ có hiệu lực cho tới khi có thông báo mới.

Phương Oanh (TTXVN)
Tổng số ca bệnh COVID-19 tại Philippines đã vượt con số 1 triệu
Tổng số ca bệnh COVID-19 tại Philippines đã vượt con số 1 triệu

Ngày 26/4, Bộ Y tế Philippines (DOH) thông báo tổng số ca mắc COVID-19 tại quốc gia này đã vượt mức 1 triệu ca trong bối cảnh số ca mắc mới tiếp tục tăng mạnh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN