Campuchia: FUNCINPEC và đảng Thanh niên CPC đề nghị giải tán CNRP

Ngày 4/10, đảng Thanh niên CPC và đảng Funcinpec đã có đơn kiện gửi Bộ Nội vụ Campuchia đề nghị giải tán CNRP đối lập vì Chủ tịch CNRP Kem Sokha bị cáo buộc tội phản quốc.

Ông Kem Sokha tại một sự kiện ở Phnom Penh ngày 7/12/2016. Ảnh: AFP/TTXVN

Liên quan đến vấn đề trên, ông Khieu Sopheak, người phát ngôn Bộ Nội vụ Campuchia cho biết cơ quan này đã nhận được đơn kiện của đảng Funcinpec và đảng Thanh niên CPC vào ngày 4/10, song chưa có thời gian nghiên cứu và trả lời ngay được.

Trong một diễn biến liên quan, gần một nửa nghị sĩ thuộc phe đối lập tại quốc hội Campuchia đã chạy ra nước ngoài trong tháng qua để tránh một cuộc trấn áp của chính phủ. Đến ngày 3/10, Phó Chủ tịch đảng Cứu nguy dân tộc (CNRP) đối lập tại Campuchia, bà Mu Sochua đã rời khỏi đất nước sau khi có tin đồn lực lượng chức năng sẽ bắt giữ bà vào tuần tới.

Trước đó, ngày 2/10, Thủ tướng Hun Sen tuyên bố lực lượng chức năng sẽ tiếp tục bắt giữ một số đối tượng khác có liên quan đến hành vi phản quốc của ông Kem Sokha.

TTXVN/Báo Tin Tức
Thủ tướng Campuchia Hun Sen quyết tâm chống mọi hành vi phản quốc
Thủ tướng Campuchia Hun Sen quyết tâm chống mọi hành vi phản quốc

Ngày 2/10, Thủ tướng Campuchia Hun Sen khẳng định sẽ quyết tâm chống lại mọi hành vi phản quốc và việc này sẽ không chỉ dừng lại ở việc bắt giữ lãnh đạo đảng Cứu nguy Dân tộc (CNRP) đối lập Kem Sokha.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN