Campuchia công bố tuần quốc tang thứ hai cựu Hoàng Sihanouk

Chính phủ Campuchia sẽ lấy tuần đầu tháng 2 làm tuần quốc tang thứ hai để chuẩn bị cho lễ hỏa thiêu cựu Hoàng Norodom Sihanouk.

Cựu Hoàng Norodom Sihanouk mất ngày 15/10/2012 và hiện thi hài đang được quàn trong Hoàng cung Campuchia.

Người dân Campuchia tới đặt hoa và thắp nến trước Hoàng Cung ở thủ đô Phnom Penh, tưởng nhớ và cầu nguyện cho cựu Vương Norodom Sihanouk, ngày 18/10. Ảnh: AFP/TTXVN


Theo quyết định được Thủ tướng Campuchia Hun Sen ký ngày 8/1, các cơ quan bộ ban ngành, các tổ chức nhà nước và tư nhân ở Campuchia sẽ treo cờ rủ trong tuần quốc tang. Tất cả các hoạt động, chương trình vui chơi, giải trí sẽ phải ngừng lại; các công chức, viên chức sẽ nghỉ làm việc từ ngày 1-4/2. Quyết định cũng yêu cầu các cơ quan gắn biểu tượng chia buồn vào ảnh chân dung cựu Hoàng, trong khi người dân được khuyến nghị đeo băng tang trong một tuần.

Lễ hỏa thiêu thi hài cựu vương sẽ được tổ chức với những nghi lễ tôn kính nhất dành cho một vị quân Vương. Theo đó, ban tổ chức sẽ bắn 101 phát đạn đại bác khi thi thể cựu Hoàng được đưa từ Cung điện Hoàng gia tới giàn thiêu vào ngày 1/2 và trong lễ hỏa táng hôm 4/2.

Tham gia đoàn rước thi hài cựu Vương gồm các quan chức đảng, nhà nước và chính phủ Campuchia, các nhà sư và dân chúng từ khắp nơi trên cả nước. Ngoài ra, voi và ngựa cũng sẽ xuất hiện trong đám rước vì đây là hai loài vật kéo các phương tiện di chuyển truyền thống của các bậc quân vương Campuchia khi xưa.

Toàn bộ quá trình rước thi hài cựu Hoàng Norodom Sihanouk và lễ hỏa thiêu sẽ được truyền hình trực tiếp, đồng thời phát trên các màn hình cỡ lớn dựng lên tại các khu trung tâm, sân vận động quốc gia, công viên, trung tâm biểu diễn văn hóa lớn để phục vụ người dân. Một lượng lớn cảnh sát và nhân viên an ninh cũng sẽ được huy động để đảm bảo mọi việc diễn ra theo đúng kế hoạch.

Cựu Hoàng Norodom Sihanouk mất ngày 15/10 tại Bắc Kinh ở tuổi 90. Hơn 100.000 người dân đã tham gia lễ đón thi hài cựu Vương trở về từ Trung Quốc hôm 17/10/2012. Campuchia cũng đã tổ chức tuần quốc tang đầu tiên để tưởng niệm cựu Hoàng từ ngày 17-23/10.

Cựu Hoàng Norodom Sihanouk là một trong những nhân vật nổi tiếng, có ảnh hưởng lớn và được công chúng ngưỡng mộ nhất ở Campuchia trong nhiều năm qua.


TTXVN/Tin tức

Hỏa táng cựu Vương Norodom Sihanouk vào 2/2013
Hỏa táng cựu Vương Norodom Sihanouk vào 2/2013

Thủ tướng Campuchia Hun Sen cho biết lễ hỏa táng cựu Vương Norodom Sihanouk, người đã qua đời hồi trung tuần tháng 10 ở tuổi 89, sẽ được tổ chức vào ngày 4/2/2013 trong một buổi lễ lớn mang nghi thức quốc gia.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN