Campuchia bắt giữ gần 120 người Trung Quốc lừa đảo qua mạng viễn thông

Cảnh sát Campuchia ngày 23/4 cho biết 119 người Trung Quốc đã bị bắt giữ tại Campuchia do tình nghi lừa đảo qua mạng viễn thông để tống tiền những nạn nhân tại Trung Quốc.

Cảnh sát gác tại Phnom Penh, Campuchia. Ảnh: AFP/TTXVN .

Các vụ bắt giữ tại 2 địa điểm ở thù đô Phnom Penh ngày 22/4 là vụ bắt giữ mới nhất trong cuộc chiến đang diễn ra mà Campuchia tiến hành với sự giúp đỡ của Trung Quốc chống lại các điểm lửa đảo cước viễn thông. Hồi tháng 3 cảnh sát đã bắt 100 người Trung Quốc tại một chung cư 7 tầng ở thủ đô Phnom Penh.

Cảnh sát cho biết các cuộc đột kích được thực hiện theo yêu cầu hỗ trợ từ cảnh sát Trung Quốc và sau một cuộc điều tra kéo dài vài tháng.

Các đối tượng lừa đảo người Trung Quốc thường vào Campuchia theo thị thực du lịch.


Theo cảnh sát Campuchia, trong những năm gần đây, nước này đã trục xuất hơn 500 người Trung Quốc có liên quan đến hoạt động lừa đảo qua mạng viễn thông tại Campuchia.

TTXVN/Báo Tin tức
Campuchia bắt giữ hàng trăm đối tượng người Trung Quốc tham gia lừa đảo qua mạng
Campuchia bắt giữ hàng trăm đối tượng người Trung Quốc tham gia lừa đảo qua mạng

Cảnh sát Campuchia ngày 17/8 cho biết riêng trong tháng 8, lực lượng chức năng nước này bắt giữ gần 400 người Trung Quốc bị tình nghi tham gia đường dây lừa đảo qua mạng nhằm vào các nạn nhân ở Trung Quốc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN