Campuchia, Indonesia triệt phá các tổ chức lừa đảo qua mạng

Cảnh sát Campuchia ngày 3/8 thông báo vừa triệt phá đường dây lừa đảo trực tuyến và bắt giữ hơn 200 đối tượng tình nghi người Trung Quốc.

Các nghi phạm lừa đảo qua mạng tại cuộc họp báo chung của cảnh sát Trung Quốc và cảnh sát Indonesia tại Jakarta, Indonesia ngày 31/7. Ảnh: EPA/TTXVN

Các đối tượng này bị nghi đã thuyết phục các nạn nhân ở Trung Quốc gửi ảnh khỏa thân qua mạng Internet và sau đó sử dụng những bức ảnh trên để tống tiền họ.

Phương thức lừa đảo của nhóm tội phạm này là sử dụng điện thoại Internet để liên lạc với nạn nhân ở Trung Quốc, xây dựng mối quan hệ với các nạn nhân rồi "dụ dỗ" họ gửi ảnh khỏa thân. Sau nhận được thông tin của nhà chức trách Trung Quốc, cảnh sát Campuchia đã đột kích một khu chung cư tại biên giới với Thái Lan vào ngày 2/8 và bắt giữ 215 người Trung Quốc.

Campuchia đã trục xuất hàng trăm người nước ngoài bị cáo buộc lừa đảo qua điện thoại và Internet ở Trung Quốc trong những năm gần đây, bao gồm 74 người Trung Quốc bị cáo buộc tống tiền qua mạng. 

Cùng ngày, Indonesia đã trục xuất hàng trăm đối tượng mang quốc tịch Trung Quốc có liên quan tới một đường dây lừa đảo qua mạng sau khi những người này bị bắt giữ tại Indonesia hồi tuần trước.

Nguồn tin cảnh sát Jakarta cho biết, tổng cộng 143 người Trung Quốc bị trục xuất về nước từ sân bay quốc tế Jakarta. Các đối tượng này sẽ ngay lập tức bị cảnh sát Trung Quốc bắt giữ ngay khi về tới sân bay.

Cảnh sát Indonesia hiện vẫn đang giam giữ 4 người Đài Loan (Trung Quốc) và 1 người Malaysia có liên quan tới nhóm lừa đảo hoạt động tại Indonesia nêu trên. Cảnh sát cũng giam giữ 5 người Indonesia dính líu tới hoạt động của nhóm, làm những việc như lái xe, phiên dịch và giúp việc.
 
Có tin đường dây này đã lừa đảo khoảng 450 triệu USD từ cuối năm 2016 bằng cách tống tiền những người ở Trung Quốc vướng vào các vụ việc pháp lý.

TTXVN/Tin Tức
Người Việt Nam bị lừa đảo trực tuyến cao nhất thế giới
Người Việt Nam bị lừa đảo trực tuyến cao nhất thế giới

Riêng năm 2012, có 37,3 triệu người dùng trở thành nạn nhân của hình thức lừa đảo trực tuyến (phishing) trên thế giới. Việt Nam là một trong số các quốc gia có tỷ lệ bị tấn công cao nhất hiện nay.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN