Cải cách kế hoạch hóa gia đình ‘làm nóng’ kỳ họp Quốc hội Trung Quốc

Nhiều đại biểu quốc hội Trung Quốc lên tiếng hối thúc chính phủ dỡ bỏ toàn bộ quy định trong chính sách kế hoạch hóa gia đình và tăng cường những biện pháp tiền sản để đẩy mạnh tỷ lệ sinh đang thấp một cách đáng báo động tại quốc gia này.

Chú thích ảnh
Năm 2021, Trung Quốc chứng kiến tỷ lệ sinh xuống mức thấp nhất trong lịch sử. Ảnh: TNS

Theo báo Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (SCMP), kỳ họp thứ 5 Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc (tức Quốc hội - NPC) khóa XIII khai mạc vào ngày 5/3, với sự tham gia của hàng nghìn đại biểu. Tại kỳ họp này, nhiều đại biểu cho biết họ sẽ đề xuất những giải pháp nhằm đối phó với cuộc khủng hoảng nhân khẩu học ngày càng trầm trọng của quốc gia.

Bà Huang Xihuan, một đại biểu của thành phố Huệ Châu (tỉnh Quảng Đông), là một trong những đại biểu ủng hộ chính quyền trung ương dỡ bỏ hoàn toàn mọi quy định hạn chế về sinh sản càng sớm càng tốt.

Năm 2021, Trung Quốc chứng kiến tỷ lệ sinh xuống mức thấp nhất trong lịch sử, với 7,52 trẻ/1.000 người. Điều này đã khiến các chuyên gia nhân khẩu học cảnh báo dân số Trung Quốc có thể chạm đỉnh trong năm nay hoặc tương lai gần.

Đối phó trước thực trạng này, Trung Quốc đã nới lỏng hạn chế gây tranh cãi về kế hoạch hóa gia đình, cho phép các cặp vợ chồng sinh con thứ 3. "Chính sách ba con khiến nhiều người nghĩ việc sinh 4 con là vi phạm chính sách, và điều này là hoàn toàn sai lầm”, hãng thông tấn Tân Hoa trích lời của đại biểu Huang.

Mặc dù chính sách chỉ khuyến khích các cặp vợ chồng sinh con thứ 3 thì trên thực tế, việc có nhiều hơn 3 con không bị phạt. Tuy nhiên, các nhà sinh con thứ 4 trở lên lại không nhận được trợ cấp sinh sản như quy định đối với gia đình sinh con thứ 3.

“Dù có ít các cặp vợ chồng muốn sinh nhiều hơn 3 con, nhưng việc dỡ bỏ các quy định hạn chế sinh được coi là phù hợp với tình hình hiện tại của đất nước. Trung Quốc đang ở một giai đoạn chuyển tiếp quan trọng, với việc điều chỉnh và hoàn thiện các chính sách về sinh đẻ. Số lượng phụ nữ từ 20 đến 39 tuổi, độ tuổi thích hợp nhất cho việc sinh con, đang giảm. Tôi đề nghị Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia thực hiện nghiên cứu chuyên đề và dỡ bỏ các quy định kế hoạch hóa gia đình càng sớm càng tốt”, đại biểu Huang giải thích.

Bà Huang cũng đề xuất chính phủ chịu trách nhiệm thanh toán chế độ thai sản cho nữ lao động hoàn toàn thay vì đơn vị tuyển dụng. “Đối với những phụ nữ muốn sinh nhiều hơn, chi phí cho chế độ thai sản sẽ do công ty tuyển dụng phụ trách. Điều này có thể khiến các công ty không muốn thuê lao động nữ và gây ra tình trạng phân biệt giới tính trên thị trường việc làm”, đại biểu Huang nói.

Các đề xuất khác của bà còn bao gồm trợ cấp cho gia đình sinh nhiều con, giảm chi phí giáo dục và dịch vụ y tế, giảm lãi suất cho các khoản thế chấp…

Đại biểu thành phố Phật Sơn, bà Su Ronghuan, cũng cho biết sẽ trình đề xuất đề nghị giảm thuế cho những gia đình nuôi nhiều con. Bà Su gợi ý các khoản được khấu trừ thuế nên bao gồm chi phí giáo dục và chăm sóc trẻ em dưới 3tuổi, ngưỡng thuế thu nhập cá nhân nên được nâng lên phù hợp với số lượng trẻ em mà gia đình đang nuôi.

Một số đại biểu khác thì kêu gọi kéo dài thời gian nghỉ thai sản cho nam giới, cho phép các ông bố có thêm trách nhiệm đỡ đần công việc nhà trong thời gian đầu vợ sinh.

Bảo Hà/Báo Tin tức
10 triệu sinh viên sắp tốt nghiệp, giới trẻ Trung Quốc đứng trước khủng hoảng việc làm
10 triệu sinh viên sắp tốt nghiệp, giới trẻ Trung Quốc đứng trước khủng hoảng việc làm

Cheng Linggeng từng rất lo lắng về thị trường việc làm khốc liệt ở Trung Quốc vì triển vọng tìm việc cho giới trẻ dường như ngày càng trở nên khó khăn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN