Lý do ‘lạ’ khiến một số người phương Tây quyết không sinh con

Từng được coi là thiên chức khi trưởng thành nhưng giờ đây sinh con là điều mà nhiều phụ nữ phương Tây trong độ tuổi sinh đẻ không muốn thực hiện.

Chú thích ảnh
Nhiều người chọn cuộc sống không con cái. Ảnh minh họa: Getty Images

Theo đài RT, một báo cáo tháng 11/2021 của Trung tâm Nghiên cứu Pew cho thấy 44% những người không có con từ 18 đến 49 tuổi cho biết “hoàn toàn không có chuyện họ sẽ sinh con vào một ngày nào đó”. Phần lớn trong số họ (56%) cho biết điều đó chỉ vì họ không muốn sinh con. 

Mặc dù khó khăn tiền bạc và bất ổn do đại dịch COVID-19 thường là những lý do phổ biến nhất, nhưng có một xu hướng “lạ” dường như đang gia tăng: không muốn sinh con để cứu hành tinh.

Kate Chapman (51 tuổi) đã chuyển từ vùng nông thôn Ohio đến Boston (Mỹ) vào năm 1988. Để có thêm thu nhập, Kate làm giáo viên hoặc bảo mẫu. Kate cũng giúp trông 13 đứa cháu ruột và quyết định từ sớm rằng mình không muốn dính dáng tới con cái.

Kate nói: “Tôi đã tính toán rằng số lượng tã lót dùng một lần, lọ thức ăn cho trẻ, đồ chơi và sách vứt đi, quần áo, xe đẩy và giày dép sẽ sớm làm tắc nghẽn các bãi rác… Khi còn trẻ, tôi đã thề sẽ không sinh con để tránh góp phần gây ra mớ hỗn độn đó. Tôi thấy sinh con là một hành động rất ích kỷ trong xã hội. Nếu tôi thực sự cần làm mẹ, có hàng ngàn đứa trẻ đang cần mái ấm mà tôi có thể nhận nuôi”.

Courtney Ordway (31 tuổi) cũng sớm quyết định sẽ không có con và cũng nghĩ rằng nếu cảm thấy muốn làm mẹ, cô sẽ nhận con nuôi. Courtney sống ở Eastern Passage, Nova Scotia, Canada. Cô và chồng đã bên nhau 10 năm và quyết định không có con ngay từ khi yêu nhau.

Một số lý do khiến hai vợ chồng Courtney không sinh con là: yêu tự do, muốn tiêu tiền vào những thứ mà mình thích chứ không phải phát thải carbon, dân số trên thế giới đang quá tải. Tuy nhiên, một trong những lý do là không muốn để con mình phải sống trong một thế giới như hiện tại.

Lý do cuối cùng rất thú vị, bởi vì những người không muốn sinh con thường bị coi là ích kỷ. Tuy nhiên, những người trả lời phỏng vấn đài RT cho rằng sinh con còn ích kỷ hơn.

Scott Hasting (38 tuổi) là đồng sáng lập trang web thông tin cá cược BetWorthy. Anh đã gặp vợ thông qua một tổ chức bảo vệ môi trường ở trường đại học. Họ quyết định không sinh con vì cho rằng con họ sẽ phải khổ sở khi sống trên Trái Đất và sẽ khiến Trái Đất khổ sở.

Anh nói: “Chúng tôi biết nhu cầu của một đứa trẻ đang lớn và những thiệt hại mà nó có thể gây ra cho môi trường. Hãy nghĩ đến tất cả những bộ quần áo mà em bé sẽ sử dụng, những chiếc tã, những món đồ chơi. Tất cả những thứ này sẽ lãng phí và làm tổn thương hành tinh của chúng ta rất nhiều”.

Tại mỗi cuộc đoàn tụ gia đình, Scott và vợ nhận đều bị mọi người gây áp lực về việc sinh con cái, nhưng họ kiên quyết và giữ vững niềm tin rằng họ đang làm điều đúng đắn cho cả hành tinh và đứa con chưa chào đời.

Chú thích ảnh
Các nhà hoạt động cho rằng nuôi một đứa trẻ phát thải nhiều carbon. Ảnh: Global Look Press 

Do có suy nghĩ này mà những người chọn không sinh con thường được gọi là người theo chủ nghĩa phản sinh. Tuy nhiên, những người trả lời phỏng vấn đài RT không muốn bị coi là phản sinh.

Scott nói: “Phản sinh là từ quá mạnh để nói về chúng tôi”. Còn Courtney nói rằng cô chắc chắn không phải là người phản sinh, nhưng cô cho rằng mọi người nên coi việc sinh con hay không là quyết định được suy nghĩ chín chắn hơn là điều đương nhiên phải làm. Tương tự, Kate tin rằng mọi người cần phải hiểu rõ họ sẽ gặp phải vấn đề gì khi chọn sinh con.

Khi được hỏi liệu họ có lo lắng rằng một ngày nào đó sẽ hối hận vì không có con hay không, cả hai phụ nữ trên đều phủ nhận chắc chắn.

Courtney cho biết: “Mọi người thường nói với tôi rằng ‘Bạn sẽ thay đổi suy nghĩ một ngày nào đó’ hoặc ‘Bạn sẽ hối tiếc khi không có con khi về già’. Cho đến nay tôi vẫn không thay đổi suy nghĩ và tôi không sợ cô đơn khi không có con cái chăm sóc lúc tuổi già. Sinh con vì sợ cô đơn trong tương lai không phải là điều tuyệt vời. Tôi chỉ có khoảnh khắc hiện tại để sống, tôi không muốn phải lo lắng về việc nuôi dạy ai đó".

Còn Kate nói: “Tôi không buồn vì đã chọn không sinh con vì lợi ích của hành tinh. Tôi thích chăm sóc Đất Mẹ theo những cách mà tôi có thể làm được”.

Mặc dù không bao giờ có con ruột nhưng trẻ em vẫn đóng vai trò quan trọng trong trong cuộc sống của Kate khi Kate trông nom tới 13 đứa cháu ruột.

Thùy Dương/Báo Tin tức
Thành phố ở Thuỵ Sĩ mời người dân trải nghiệm thử... ngồi tù
Thành phố ở Thuỵ Sĩ mời người dân trải nghiệm thử... ngồi tù

Cư dân thành phố Zurich của Thụy Sĩ sẽ được cung cấp trải nghiệm chỉ có một lần trong đời – đó là trở thành tù nhân trong thời gian ngắn, tờ Le Temps đưa tin.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN