Tỉ lệ sinh ở Hàn Quốc giảm xuống mức thấp nhất trong lịch sử  

Cơ quan thống kê Hàn Quốc ngày 23/2 công bố số liệu cho thấy tỉ lệ sinh của Hàn Quốc giảm xuống mức thấp nhất trong lịch sử do số trẻ em sinh ra thấp kỷ lục.

Chú thích ảnh
Trẻ sơ sinh được chăm sóc tại một trung tâm sức khỏe ở Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo đó, tỉ lệ sinh chung - dựa số trẻ em trung bình một phụ nữ dự kiến sinh trong đời, ở mức 0,81 trong năm 2021, giảm so với 0,84 năm 2020 và ở mức thấp nhất kể từ khi số liệu bắt đầu được thống kê năm 1970.

Tỉ lệ sinh chung năm 1984 là 1,74, giảm xuống 0,98 năm 2018, 0,92 năm 2019 và 0,84 năm 2020. Số trẻ em mới sinh giảm xuống mức thấp mới 260.500 trong năm 2021, giảm 4,3% so với năm 2020.

Số trẻ em sinh ra giảm do xu hướng kết hôn muộn tăng và số phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ thấp. Số trường hợp kết hôn giảm xuống 192.500 trong năm 2021, giảm 9,8% so với năm 2020. Độ tuổi trung bình của phụ nữ sinh con là 33,4 trong năm 2021, tăng 0,2% so với năm 2020.

Tỉ lệ sinh thấp làm gia tăng quan ngại về sự sụt giảm nhân khẩu liên quan đến sự sụt giảm người đứng đầu hộ gia đình và cuối cùng dẫn đến sự sụt giảm tiêu dùng.

Trong khi đó, số tử vong tăng lên 317.800 trong năm 2021, tăng 4,2% so với năm 2020, đánh dấu mức cao nhất kể từ năm 1970. Điều này được cho là do đại dịch COVID-19 và tốc độ già hóa dân số nhanh.

Tỉ lệ tử vong cao và tỉ lệ sinh thấp kỷ lục khiến dân số Hàn Quốc năm 2021 giảm 57.300 và là năm thứ 2 liên tiếp giảm.

Thúc Anh   (TTXVN)
Na Uy ghi nhận tỉ lệ sinh tăng bất ngờ sau năm đại dịch COVID-19
Na Uy ghi nhận tỉ lệ sinh tăng bất ngờ sau năm đại dịch COVID-19

Na Uy đã ghi nhận tỉ lệ sinh gia tăng bất ngờ, sau hơn một thập kỷ tỉ lệ sinh giảm và tỷ lệ sinh thấp nhất mọi thời đại vào năm 2020.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN