Tỉ lệ sinh nở tại Mỹ xuống mức thấp kỉ lục

Số lượng phụ nữ sinh con ở Mỹ xuống mức thấp kỉ lục, đẩy tỉ lệ sinh sản tại nước này xuống mức thấp nhất trong vòng 35 năm qua.

Chú thích ảnh
Tỉ lệ sinh nở của phụ nữ Mỹ đang ở ngưỡng báo động. Ảnh: AP

Theo báo cáo do Trung tâm Phòng ngừa Dịch bệnh và Trung tâm Quốc gia về số liệu Y tế Mỹ công bố ngày 19/5, có khoảng 3,75 triệu ca sinh nở tại Mỹ trong năm 2019, giảm 1% so với cùng kỳ năm trước. Tỉ lệ sinh sản bình quân giảm 2%, xuống mức 58,2 ca sinh/1.000 phụ nữ trong độ tuổi từ 15 đến 40 tuổi, cũng là ngưỡng thấp nhất kể từ năm 1909. 

Số liệu mới nhất cho thấy, việc sinh nở, vốn bắt đầu giảm từ cuộc suy thoái tài chính 2007-2009, chưa thể hồi phục hoàn toàn kể cả khi nền kinh tế đã tăng trưởng trở lại. So với thế hệ trước, hàng triệu người Mỹ có xu hướng lập gia đình muộn, một phần nguyên nhân là điều kiện tài chính không dư dả. 

Tỉ lệ sinh giảm ở hầu hết các lứa tuổi, ngoại trừ số phụ nữ trên 40. Brady Hamilton, chuyên gia về thống kê, người đồng chủ trì báo cáo đánh giá, phụ nữ Mỹ vẫn sinh con, nhưng họ có xu hướng trì hoãn việc sinh nở đến một thời điểm nào đó sau khi hoàn tất việc học hành, bằng cấp và xác lập được chỗ đứng trong công việc. 

Theo Giáo sư chuyên ngành xã hội học Melanie Brasher thuộc Đại học Rohde Island, những tác động tiêu cực mà đại dịch COVID-19 gây ra khiến tỉ lệ sinh tại Mỹ được dự báo sẽ còn xuống thấp nữa trong vài năm tới. Lịch sử cho thấy, tỉ lệ sinh sau thời kỳ Đại suy thoái (1930) còn thấp hơn cả so với sau Chiến tranh Thế giới thứ 2.

Hoài Thanh/Báo Tin tức (WSJ)
Tỉ lệ sinh năm 2019 của Trung Quốc ở mức thấp nhất trong 70 năm qua
Tỉ lệ sinh năm 2019 của Trung Quốc ở mức thấp nhất trong 70 năm qua

Ngày 17/1, Cục Thống kê quốc gia Trung Quốc công bố số liệu cho thấy tỉ lệ sinh ở nước này trong năm 2019 đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ khi thành lập nước CHND Trung Hoa cách đây 70 năm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN