Khuyến khích sinh nở, Trung Quốc chi trả bảo hiểm y tế cho điều trị hiếm muộn

Trung Quốc sẽ đưa tổng cộng 16 dịch vụ hỗ trợ sinh sản (ART) vào hạng mục được bảo hiểm y tế của nhà nước chi trả, bắt đầu từ 26/3.

Chú thích ảnh
Trẻ em vui đùa tại một công viên ở Bắc Kinh ngày 1/6/2021. Ảnh: Reuters

Theo tờ Nhật báo Bắc Kinh, chính sách này được đưa ra nhằm hỗ trợ những cặp đôi mong mỏi có con song không có điều kiện chữa trị hiếm muộn do thu nhập thấp trong bối cảnh tỷ lệ sinh tại quốc gia này chạm mức thấp kỷ lục.

Dữ liệu chính thức cho thấy tỷ lệ sinh tại Trung Quốc năm 2021 tiếp tục có chiều hướng giảm mặc dù năm ngoái, chính phủ đã bắt đầu cho phép các cặp vợ chồng sinh con thứ 3.

Trong cuộc họp quốc hội thường niên vào tháng 3 năm ngoái, Thủ tướng Lý Khắc Cường cam kết chính phủ nước này sẽ nỗ lực để đạt được tỷ lệ sinh “thích hợp”.

Trung Quốc đang phải đối mặt với quả “bom hẹn giờ” về dân số khi số lượng người già ngày càng tăng trong khi lực lượng lao động lại ít đi vì tỷ lệ sinh giảm, một phần là do chính sách 1 con kéo dài 4 thập kỷ. Thủ tướng Lý Khắc Cường cho biết Trung Quốc sẽ tăng tuổi nghỉ hưu để giải quyết tình trạng thiếu hụt lực lượng lao động. 

Bảo Hà/Báo Tin tức
Người phụ nữ sinh con khẩn cấp trên máy bay ở Trung Quốc
Người phụ nữ sinh con khẩn cấp trên máy bay ở Trung Quốc

Với sự trợ giúp của tiếp viên và hành khách y tá, một người phụ nữ mang thai 32 tuần đã sinh con thành công trên chuyến bay ở tỉnh Hải Nam, Trung Quốc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN