Các ứng cử viên tranh cử tổng thống Hàn Quốc chuẩn bị tranh luận trên truyền hình

Tối 21/2 (theo giờ địa phương), 4 ứng cử viên hàng đầu tranh cử tổng thống Hàn Quốc sẽ bước vào cuộc tranh luận trực tiếp trên truyền hình đầu tiên do Ủy ban Bầu cử quốc gia tổ chức.

Chú thích ảnh
Ứng cử viên Tổng thống Hàn Quốc Sim Sang-jeung của đảng Công lý tiến bộ, Lee Jae-myung của đảng Dân chủ (DP) cầm quyền, Yoon Suk-yeol của đảng Quyền lực Nhân dân (PPP) đối lập chính và Ahn Cheol-soo của đảng Nhân dân tại cuộc tranh luận trực tiếp trên truyền hình, ở Seoul ngày 3/2/2022. Ảnh: THX/TTXVN

Cuộc tranh luận được tổ chức tại trụ sở đài truyền hình MBC bắt đầu từ 20h (giờ Seoul) giữa ứng cử viên đảng Dân chủ (DP) Lee Jae-myung, ứng cử viên đảng Quyền lực Nhân dân (PPP) Yoon Seok-yeol, gương mặt của đảng Công lý Shim Sang-jeong và ứng cử viên đảng Nhân dân Ahn Cheol-soo.

Cuộc tranh luận trực tiếp ngày 21/2 sẽ tập trung vào các chủ đề về chính sách kinh tế tổng thể, trong đó chú trọng chính sách kinh tế trong kỷ nguyên đại dịch COVID-19 và định hướng chính sách kinh tế của chính phủ kế nhiệm. Các ứng cử viên tổng thống sẽ còn phải trải qua 2 cuộc tranh luận trực tiếp tiếp theo trên truyền hình do Ủy ban Bầu cử Quốc gia chủ trì, với chủ đề chính trị vào ngày 25/2 và xã hội vào ngày 2/3.

Trong khi đó, cuộc đua “tứ mã” tiếp tục trở nên khó dự đoán với tuyên bố rút lại đề xuất hợp nhất ngày 20/2 của ứng cử viên Ahn Cheol-soo.

Trong cuộc họp báo nhỏ tổ chức tại trụ sở Quốc hội ngày 20/2, ông Ahn Cheol-soo, ứng cử viên tổng thống của đảng Nhân dân, một đảng nhỏ ở Hàn Quốc, tuyên bố rút lại đề xuất hợp nhất tranh cử với ứng cử viên đối lập chính Yoon Suk-yeol của PPP và sẽ tự mình hoàn thành cuộc đua lần thứ 3 vào ghế tổng thống.

Thông báo của ông Ahn Cheol-soo được đưa ra chỉ một tuần sau khi chính ông đề xuất sáp nhập với ứng cử viên Yoon Seok-yeol để chọn một ứng cử viên duy nhất nhằm đảm bảo chiến thắng trước ứng cử viên Lee Jae-myung trong cuộc bầu cử ngày 9/3 tới.

Ông Ahn Cheol-soo đã đề nghị tiến hành cuộc thăm dò dư luận chung công khai, trên cùng một nền tảng để xác định xem ông hay ông Yoon Suk-yeol là người được công chúng lựa chọn làm ứng cử viên duy nhất của khối đối lập ra tranh cử tổng thống.

Theo báo giới Hàn Quốc, quyết định hủy bỏ liên minh tranh cử của ứng cử viên Ahn Cheol-soo được cho là sẽ làm tăng thêm những bất ổn trong cuộc đua vốn đã căng thẳng, trong đó hai ứng cử viên chính là ông Yoon Seok-yeol của đảng PPP và Lee Jae-myung của DP cầm quyền đang bám đuổi nhau hết sức sít sao.

Trong cuộc thăm dò dư luận mới nhất do Realmeter công bố ngày 20/2, ứng cử viên Yoon Seok-yeon đang dẫn trước ứng cử viên Lee Jae-myung với tỷ lệ ủng hộ 42,9% so với 38,7%. Tỷ lệ ủng hộ ứng cử viên Yoon Seok-yeon đã tăng lên sau thông tin hợp nhất khối đối lập.

Khánh Vân (TTXVN)
Các ứng cử viên Tổng thống Hàn Quốc
Các ứng cử viên Tổng thống Hàn Quốc

Cuộc bầu cử Tổng thống Hàn Quốc lần thứ 20 sẽ diễn ra vào ngày 9/3/2022. Các cuộc bỏ phiếu sớm sẽ diễn ra vào các ngày 4-5/3. Công dân Hàn Quốc ở nước ngoài được đăng ký là cử tri vắng mặt sẽ tham gia bỏ phiếu từ ngày 23 đến 28/2 tới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN