Các ứng cử viên tổng thống Mỹ đấu khẩu về lá chắn tên lửa

Một câu nói của Tổng thống Mỹ Barack Obama với Tổng thống Nga Dmitri Medvedev vô tình lọt qua micro đã châm ngòi cho một cuộc đấu khẩu giữa hai đảng Cộng hòa và Dân chủ về vấn đề hệ thống phòng thủ tên lửa (NMD) với Nga.

Tổng thống Obama (trái) và Tổng thống Medvedev (phải) tại Hội nghị thượng đỉnh an ninh hạt nhân ở Xơun (Hàn Quốc) ngày 26/3/2012. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong một cuộc phỏng vấn với phóng viên Wolf Blitzer của kênh CNN, ông Mitt Romney, một ứng cử viên tổng thống Mỹ của đảng Cộng hòa, cho biết ông lo ngại về những lời của Tổng thống Mỹ Barack Obama. Trong cuộc đối thoại về phòng thủ tên lửa hôm 26/3, ông Obama có nói với người đồng cấp Nga Dmitri Medvedev rằng: “Đây là cuộc bầu cử cuối cùng của tôi. Sau bầu cử, tôi sẽ linh hoạt hơn”. Ông Romney cho rằng Nga, chứ không phải Iran hay CHDCND Triều Tiên, là “kẻ thù địa chính trị số 1” của Mỹ vì Nga “luôn ủng hộ những nhân tố tồi tệ nhất”. Do đó, ông rất lo ngại về những lời trên của Tổng thống Obama, đặc biệt là khi những lời đó lại được nói với một nhà lãnh đạo Nga.

Ông Romney nói: “Nga là một đối thủ địa chính trị và tôi thấy thật đáng báo động khi tổng thống của chúng ta lại định làm một điều gì đó với Nga mà không muốn nói với người dân Mỹ trước cuộc bầu cử”. Ông Romney cho rằng Tổng thống Mỹ có ý sẽ nhân nhượng với Nga về vấn đề phòng thủ tên lửa.

Phản lại, Tổng thống Obama bác bỏ rằng ông đang che giấu cử tri Mỹ ý định thực sự của ông, đồng thời khẳng định những gì ông nói với ông Medvedev thống nhất với quan điểm ông bày tỏ với cử tri Mỹ.

Ông Obama cho rằng xây dựng lòng tin với Nga có thể giúp giảm vũ khí hạt nhân từ thời Chiến tranh Lạnh và ông cần thuyết phục Nga rằng hệ thống phòng thủ tên lửa không ảnh hưởng đến lợi ích chiến lược của Nga. Theo ông Obama, trước cuộc bầu cử, sẽ không có cơ hội để hai đảng Dân chủ và Cộng hòa bàn bạc để đi đến thống nhất về vấn đề như phòng thủ và kiểm soát vũ khí.

Người phát ngôn cho chiến dịch tranh cử của ông Obama, ông Ben LaBott, cũng phản pháo: “Một lần nữa, ông Romney lại khiến ông ta bớt đáng tin khi bóp méo lời của Tổng thống Obama. Ông Romney đã đi khắp nơi rêu rao về những thách thức chủ chốt trong chính sách đối ngoại của Mỹ, đưa ra rất nhiều lời lẽ hùng hồn trống rỗng mà không có một kế hoạch cụ thể nào để tăng cường an ninh cho nước Mỹ hay tăng cường quan hệ đồng minh”.

Ông Mitt Romney được coi là đối thủ nhiều khả năng nhất của Tổng thống Obama trong cuộc tranh cử chức tổng thống sắp tới.

Thùy Dương

Mỹ đề nghị Nga cho thêm thời gian xử lý  NMD
Mỹ đề nghị Nga cho thêm thời gian xử lý NMD

Sau cuộc hội đàm ngày 26/3 với người đồng cấp Nga Dmitry Medvedev bên lề Hội nghị thượng đỉnh an ninh hạt nhân ở Xơun, Tổng thống Mỹ Barack Obama khẳng định ông cần "thêm thời gian" để giải quyết những vấn đề tranh cãi với Nga như Hệ thống phòng thủ tên lửa (NMD).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN