Các trang trại gà ở Jamaica bị ảnh hưởng nặng nề do con bão Mellisa

Sau khi siêu bão Melissa càn quét miền tây Jamaica, nhiều nông trại bị phá hủy hoàn toàn, trong đó có trang trại trứng lớn nhất quốc gia vùng Caribe này. Thiệt hại nặng nề này đang đẩy quốc đảo 2,8 triệu dân vào nguy cơ thiếu hụt lương thực nghiêm trọng.

Chú thích ảnh
Hình minh hoạ trại chăn nuôi gà. Ảnh: TTXVN

Theo hãng tin Reuters, siêu bão Melissa với sức gió lên tới 298 km/giờ (cấp 5) đã quét qua miền tây Jamaica hôm 28/10, để lại cảnh hoang tàn tại các vùng nông nghiệp trọng điểm, gây thiệt hại nặng nề cho ngành chăn nuôi và trồng trọt của quốc đảo vùng Caribe này.

Tại vùng St. Elizabeth - nơi được xem như vựa nông sản của Jamaica - các cánh đồng khoai mỡ, bí ngô, khoai tây và sắn bị san phẳng do cơn bão. Đây là thiệt hại lớn không chỉ cho thực phẩm nông sản mà còn cho thức ăn chăn nuôi.

Ông Osbourne Brumley, 69 tuổi, vẫn chưa hết bàng hoàng khi chứng kiến trang trại trứng gà trị giá 540 triệu đô la Jamaica (tương đương 3,37 triệu USD), bị bão san phẳng mà không thể nhận bảo hiểm. “Trang trại của tôi được thiết kế chịu gió tới 150 dặm/giờ, nhưng vẫn không thể trụ nổi trước cơn thịnh nộ của Melissa”, ông nói.

Cơn bão đã thổi bay mái của hai dãy chuồng, làm đổ bể chứa thức ăn bằng kim loại nặng và khiến hàng nghìn con gà chết. Mất điện, thiếu nhân công, ông Brumley lo ngại số gà còn sống cũng khó qua khỏi. Nông trại còn lại của ông ở Springfield, cách đó 16 km, cũng bị phá hủy hoàn toàn. Hai cơ sở này trước đây cung cấp 75.000 quả trứng mỗi ngày cho hơn 200 siêu thị và 14 khách sạn trong vùng. “Không có trang trại nào ở Jamaica lớn bằng của tôi cả. Khi trang trại của tôi ngừng hoạt động, cả đảo sẽ gặp rắc rối”, ông than thở.

Trước khi cơn bão Melissa đổ bộ, Jamaica đã chật vật phục hồi sau bão Beryl - cơn bão cấp 4 quét qua bờ Nam đảo vào tháng 7/2024, khiến nguồn cung nông sản bị gián đoạn tạm thời. Giờ đây, thiệt hại liên tiếp đang khiến người dân lo sợ về một cuộc khủng hoảng lương thực nghiêm trọng.

“Chúng tôi sẽ thiếu thực phẩm”, nông dân Ricardo Williams, 33 tuổi, ở Mitcham (St. Elizabeth) nói. Gia đình anh trồng sắn, ngô, khoai và bí đỏ - tất cả đều bị thiệt hại nặng. Nhiều nông dân khác cho biết phải tới tháng 2 năm sau họ mới có thể thu hoạch trở lại, trong khi giá nông sản có thể tăng gấp đôi.

Theo Bộ trưởng Nông nghiệp Jamaica Floyd Green, cơn bão Melissa sẽ giáng một đòn nặng nề vào ngành nông nghiệp nước này, đặc biệt là các vùng có năng suất cao. Ông cho biết, chính phủ đang tiến hành đánh giá thiệt hại, sau đó sẽ thành lập tổ công tác phục hồi sau thiên tai nhằm hỗ trợ nông dân tái sản xuất tại các khu vực ít bị ảnh hưởng hơn.

Ngoài việc sử dụng quỹ bảo hiểm thiên tai quốc gia, Jamaica cũng dự kiến nhận được sự hỗ trợ từ các đối tác quốc tế và sẽ tạm thời tăng nhập khẩu, bao gồm cả trứng lỏng, để ổn định nguồn cung trong nước.

“Quá trình phục hồi sẽ không thể nhanh chóng”, ông Green thừa nhận. “Nhưng nông dân Jamaica rất kiên cường nên chỉ cần tạo điều kiện và cơ hội, họ sẽ sớm đứng dậy”.

Ít nhất 28 người đã thiệt mạng do bão Melissa. Cơ quan khí tượng Jamaica cho biết đây là một trong những cơn bão mạnh nhất từng tấn công đảo quốc này trong nhiều thập kỷ.

Bảo Hân/Báo tin tức và Dân tộc
Bão Melissa suy yếu sau khi tàn phá Jamaica
Bão Melissa suy yếu sau khi tàn phá Jamaica

Ngày 28/10, bão Melissa - một trong những cơn bão mạnh nhất từng được ghi nhận ở Đại Tây Dương, đã tàn phá Jamaica với cường độ bão cấp 5, cấp cao nhất trên thang bão Saffir-Simpson. Cơn bão hiện đã suy yếu xuống cấp 3 và đang tiến về Cuba. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN