Các quốc gia EU hỗ trợ khẩn cấp cho Tunisia chống dịch COVID-19

Để giúp Tunisia đối phó với hậu quả của đại dịch COVID-19 và tình hình sức khỏe đáng lo ngại ở nước này, Liên minh châu Âu (EU) và các nước thành viên tiếp tục vận động viện trợ khẩn cấp thông qua Cơ chế bảo vệ dân sự của EU.

Chú thích ảnh
 Tiêm vaccine ngừa COVID-19 tại Tunis, Tunisia, ngày 15/8. Ảnh: Xinhua

Một số quốc gia thành viên đã đáp ứng yêu cầu của Tunisia, bao gồm Áo, Bỉ, Đức, Tây Ban Nha, Pháp, Luxembourg, Malta, Na Uy, Bồ Đào Nha, Latvia, Cộng hòa Séc, Croatia và Romania. Gần 1,3 triệu liều vaccine và gần 8 triệu khẩu trang, cũng như các xét nghiệm kháng nguyên, máy thở, máy tạo oxy, giường bệnh và các thiết bị y tế quan trọng khác đã được chuyển tới Tunisia. Ngoài ra, một nhóm y tế Romania đã đến Tunis vào ngày 9/8 để hỗ trợ thêm. Các đợt bàn giao hỗ trợ thiết bị y tế của các quốc gia EU cho Tunisia tiếp theo sẽ được thực hiện trong suốt tháng.

Cao ủy EU phụ trách quản lý khủng hoảng, Janez Lenarčič bày tỏ sự cảm ơn các quốc gia thành viên EU đã nhanh chóng đáp ứng yêu cầu hỗ trợ của Tunisia và Cơ chế bảo vệ dân sự của châu Âu. Đây là một ví dụ thực sự về tinh thần đoàn kết thúc đẩy hoạt động của EU. Cùng với các quốc gia thành viên, EU sẽ tiếp tục đảm bảo khả năng tiếp cận quốc tế đối với vaccine, thiết bị y tế và các hỗ trợ khác để chấm dứt đại dịch. 

Ngoài ra, EU đã giải ngân 700.000 euro theo Công cụ kiểm soát dịch bệnh để giải quyết đợt bùng phát COVID-19 hiện tại ở Tunisia. Nguồn tài trợ sẽ giúp đáp ứng các nhu cầu tức thời và quan trọng liên quan đến quản lý các trường hợp mắc COVID-19, đồng thời sẽ giúp điều phối và hỗ trợ chiến dịch tiêm chủng ở Tunisia.

Theo Bộ Y tế Tunisia, riêng ngày 15/8, quốc gia này ghi nhận 1.062 trường hợp mắc mới coronavirus nâng tổng số các ca mắc COVID-19 ở quốc gia này lên 626.720 trường hợp trong đó 22.025 trường hợp tử vong và gần 570.000 người khỏi bệnh. Cho đến nay, quốc gia này đã tiêm được hơn 4,1 triệu liều vaccine ngừa COVID-19. Tunisia bắt đầu chiến dịch tiêm chủng từ ngày 13/3 vừa qua.

Hương Giang (P/v TTXVN tại Brussels)
Mỹ áp quy định các hãng hàng không Trung Quốc chỉ được khai thác 40% số ghế khi tới Mỹ
Mỹ áp quy định các hãng hàng không Trung Quốc chỉ được khai thác 40% số ghế khi tới Mỹ

Mỹ sẽ áp hạn chế với một số hãng hàng không của Trung Quốc, theo hướng cho phép máy bay chỉ được khai thác tối đa 40% số ghế khi bay tới Mỹ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN