Các quốc gia châu Âu thận trọng tìm giải pháp cho học sinh đi học trở lại

Trong bối cảnh dịch COVID-19 đang có xu hướng dịu dần, một số quốc gia châu Âu bắt đầu lên kế hoạch cho học sinh đi học trở lại. Pháp và Hà Lan là những quốc gia mở cửa trường học sớm nhất sau kỳ nghỉ kéo dài nhiều tuần vì đại dịch.

Chú thích ảnh
Hai học sinh trong một lớp học dạy thử ở Schijndel (Hà Lan) tuần trước, trước khi mở lại trường học vào 11/5. Ảnh: EPA

Theo trang Daily Mail (Anh), Hà Lan đã quyết định đóng cửa tất cả các trường học và trung tâm giữ trẻ từ hôm 15/3. Thủ tướng Mark Rutte hôm 21/4 cho biết nước này sẽ mở cửa trở lại các trường tiểu học và mầm non từ ngày 11/5, song vẫn duy trì các biện pháp phòng dịch khác. 

Trẻ em sẽ được phép tham gia vào các lớp học thể dục từ ngày 29/4, trong khi các trường trung học đã được yêu cầu chuẩn bị để tiếp tục giảng dạy vào ngày 2/6.

Ông Rutte cho biết nội các đã đưa ra quyết định cho trẻ em nhỏ tuổi đi học sớm hơn dựa trên kết luận của các nhà khoa học cho rằng trẻ nhỏ dường như ít có khả năng mắc bệnh và lây lan virus SARS-CoV-2.

Mặc dù được mở cửa trở lại, các trường tiểu học tại Hà Lan phải đảm bảo quy định giãn cách xã hội và giảm một nửa quy mô của các lớp học. Theo đó, trẻ em sẽ đi học một nửa thời gian so với bình thường và thời gian còn lại sẽ học trực tuyến.

“Thận trọng bây giờ tốt hơn là phải hối tiếc về sau”, Thủ tướng Rutte nói.

Các quan chức y tế cho biết số bệnh nhân mắc COVID-19 tại Hà Lan đang được điều trị tại các đơn vị chăm sóc đặc biệt trên cả nước đã giảm 71 ca so với một ngày trước đó, mức giảm trong một ngày lớn nhất kể từ khi dịch bệnh bắt đầu bùng phát.

Tại Đức, Thủ tướng Angela Merkel cho biết sẽ gia hạn các biện pháp hạn chế tới ngày 3/5 và các trường học sẽ dần mở cửa lại vào ngày 4/5. Một số trẻ em tại nước này đã trở lại trường để chuẩn bị cho các kỳ thi quan trọng. Trong khi đó, nhiều học sinh khác sẽ trở lại trường trong các tuần tới khi 16 tiểu bang đưa ra các quy định riêng.

Chú thích ảnh
Một giáo viên đeo khẩu trang dọn vệ sinh bàn trong lớp học tại trường trung học Phoenix Gymnasium ở Dortmund, Đức hôm 21/4. Ảnh: Getty Images

Ở Đức, chính sách của trường học được quyết định bởi 16 tiểu bang, một số bang trong đó đã cho phép số lượng nhỏ học sinh đi học trở lại.

Trái ngược với Hà Lan và Pháp, chính quyền Đức đã ưu tiên trẻ ở cấp học lớn hơn đang chuẩn bị cho kỳ thi sắp diễn ra vào mùa hè đi học trước. Những đứa trẻ đã bắt đầu trở lại trường học ở Berlin và bang miền Đông Sachsen trong tuần này. Các tiểu bang khác vẫn đang trì hoãn việc giảng dạy và học tập cho đến ngày 4/5.

Tại Berlin, học sinh 16 tuổi sẽ quay trở lại trường muộn hơn 1 tuần so với học sinh 19 tuổi. Các nhóm tuổi khác sẽ được đến trường trong những tháng tới.   

“Tôi tin rằng hiện tại học sinh đã sẵn sàng cho kỳ thi cuối cấp của mình. Sự không chắc chắn càng kéo dài, càng khó để tạo động lực cho các em”, ông Antje Luekemann, Hiệu trưởng trường trung học phổ thông Steglitz tại Berlin, nói. 

Áo, quốc gia đã đạt được thành công tương tự Đức trong việc “làm phẳng đường cong” dịch bệnh, cũng có kế hoạch tương tự để nối lại hoạt động giảng dạy vào đầu tháng 5. Thủ tướng Sebastian Kurz cho biết học sinh sẽ bắt đầu quay trở lại trường học theo quy trình từng bước không xác định bắt đầu vào ngày 15/5.

Tây Ban Nha vẫn chưa cho phép mở cửa trường học, nhưng Bộ trưởng Giáo dục Isabel Celaa nói rằng học sinh có thể học vào mùa hè nếu tình hình dịch bệnh trước đó không cho phép. 

“Năm học sẽ kết thúc vào tháng 6, nhưng sẽ có một chương trình học trong mùa hè nếu điều kiện sức khỏe cho phép. Sẽ có một kế hoạch hỗ trợ trường học để trẻ em có thể tập thể dục và học tập ở ngoài trời", bà Isabel Celaa nói. 

Bộ trưởng Y tế Salvador Illa cho biết họ vẫn đang theo dõi tình hình dịch tễ học để quyết định khi nào và làm thế nào để cho trẻ em ra ngoài. Trẻ em Tây Ban Nha đã phải thực hiện quy định ở trong nhà nghiêm ngặt hơn so với các quốc gia khác, vì tập thể dục không phải là một lý do hợp lệ để rời khỏi nhà ở nước này.

“Chúng tôi biết rằng việc giam cầm là một thách thức đối với trẻ em và gia đình của họ. Chính phủ sẽ cho phép trẻ em dưới 14 tuổi ra ngoài đi dạo từ ngày 26/4. Bộ Y tế sẽ thông báo chi tiết về thời gian và những nơi trẻ em có thể đi bộ trong những ngày tới”, ông Illa nói trong một cuộc họp báo hôm 21/4.

Tại Pháp, Bộ trưởng Giáo dục Jean Micheal Balnquer cho biết học sinh sẽ trở lại trường dần dần trong khoảng thời gian 3 tuần, bắt đầu từ những đứa trẻ nhỏ nhất. 

Chú thích ảnh
Một số trường vẫn mở cửa như các cơ sở chăm sóc ban ngày dành cho con của các nhân viên chủ chốt như y tá và cảnh sát. Ảnh: Getty Images

Theo dự kiến, trẻ em tiểu học Pháp sẽ trở lại trường vào ngày 11/5 với tối đa 15 trẻ một lớp. Một số trường trung học và trường dạy nghề sẽ hoạt động trở lại từ ngày 18/5. Hầu hết các hệ thống trường học sẽ giảng dạy trở lại từ 25/5. Tuy nhiên, các trường chỉ được phép hoạt động dạy học nếu đáp ứng các điều kiện kiểm soát sức khoẻ nghiêm ngặt.

Ông Blanquer cho biết việc sắp xếp trở lại trường học sẽ được thảo luận với chính quyền địa phương, các đoàn thể giáo viên, các nhóm phụ huynh và các cơ quan tư vấn.

Tại Pháp, hầu hết các trường học đều phải đóng cửa từ hôm 16/3 do ảnh hưởng của dịch bệnh. Chỉ còn một số trường vẫn mở cửa như các cơ sở chăm sóc ban ngày dành cho con của các nhân viên chủ chốt như y tá và cảnh sát.

Tổng thống Emmanuel Macron cho rằng điều quan trọng là phải khởi động lại trường càng sớm càng tốt cho trẻ em trong các gia đình có thu nhập thấp. Các trường đại học Pháp sẽ vẫn đóng cửa cho đến sau kỳ nghỉ hè.

Trái lại, chính phủ Anh cho biết vẫn chưa có kế hoạch mở cửa cho học sinh đi học trở lại.

Chú thích ảnh
 Giáo viên của trường Louise Sjoestein khử trùng tay cho học sinh tại một trường học ở Ringsted, Đan Mạch hôm 20/4. Ảnh: Getty Images 

Một số trường học và trung tâm giữ trẻ đã mở cửa trở lại ở Đan Mạch, bất chấp sự phản đối của phụ huynh.

“Tôi sẽ không gửi con đến trường dù thế nào đi chăng nữa. Tôi nghĩ rằng rất nhiều bậc phụ huynh đang nghĩ tại sao đứa con nhỏ của mình là những đối tượng phải ra ngoài đầu tiên”, cô Sandra Andersen, mẹ của hai bé gái 5 tuổi và 9 tuổi, người sáng lập nhóm Facebook “Con tôi sẽ không trở thành một con lợn Guinea”, nói.

Na Uy, những đứa trẻ nhỏ nhất đã bắt đầu trở lại trường mầm non từ ngày 20/4, một tháng sau khi phải ở nhà vì đại dịch. Sau các trường mầm non, các trường tiểu học sẽ mở cửa trở lại cho các học sinh vào ngày 27/4 tới.

Giống với Hà Lan, các nhà chức trách Na Uy cho rằng họ cho phép các trường học mở cửa trở lại vì trẻ em dường như ít bị ảnh hưởng bởi COVID-19.

Chú thích ảnh
Trẻ em chơi trong các nhóm nhỏ tại một trường mẫu giáo ở Oslo hôm 20/4. Ảnh: Getty Images
Hải Vân/Báo Tin tức
UNESCO: 50% số học sinh, sinh viên phải học trực tuyến nhưng thiếu máy tính
UNESCO: 50% số học sinh, sinh viên phải học trực tuyến nhưng thiếu máy tính

Trong bối cảnh dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 lây lan toàn cầu, nhiều chính phủ đã chỉ thị đóng cửa các trường học để kiểm soát dịch bệnh khiến học sinh, sinh viên phải chuyển sang hình thức học từ xa.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN