Các quốc gia Balkan ký nhiều thỏa thuận năng lượng trị giá hàng tỷ USD

Ngày 28/4, một số quốc gia Balkan đã ký kết nhiều thỏa thuận năng lượng quy mô lớn liên quan đến doanh nghiệp Mỹ, động thái mà Washington cho là nhằm giúp khu vực giảm phụ thuộc vào khí đốt của Nga.

Chú thích ảnh
Ảnh minh họa: THX/TTXVN

Các thỏa thuận trị giá hàng tỷ USD đã được ký kết giữa đại diện các nước Croatia, Bosnia & Herzegovina và Albania. Trong đó, dự án đường ống dẫn khí đốt trị giá 1,5 tỷ USD, được ký kết giữa Croatia và Bosnia, sẽ kết nối Bosnia với mạng lưới khí đốt của châu Âu và đặc biệt với trạm khí tự nhiên hóa lỏng ở Croatia vốn nhận được lượng lớn khí đốt từ Mỹ. 

Cùng ngày, Albania ký kết với Mỹ thỏa thuận khung có hiệu lực 20 năm, trị giá 6 tỷ USD, nhằm đảm bảo nguồn cung khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG). Quốc gia Balkan này cũng ký bản ghi nhớ về xây dựng trung tâm năng lượng tại thành phố Vlora, bao gồm cả nhà máy điện khí.

Ngoài ra, Tập đoàn Rade Koncar (Croatia) cũng ký ý định thư với Tập đoàn đầu tư Pantheon Atlas (Mỹ) để xây dựng một trung tâm phát triển trí tuệ nhân tạo (AI) và dữ liệu khổng lồ tại miền Trung nước này. Với công suất thiết kế lên tới 1 gigawatt và kinh phí ước tính 50 tỷ euro (58,6 tỷ USD), cơ sở này dự kiến khởi công vào năm 2027 sau khi hoàn tất các thủ tục xin cấp phép và nâng cấp lưới điện.

Nguyễn Hằng (TTXVN)
Mỹ củng cố vị thế siêu cường năng lượng toàn cầu
Mỹ củng cố vị thế siêu cường năng lượng toàn cầu

Trong bối cảnh chiến sự liên quan Iran làm gián đoạn nghiêm trọng nguồn cung dầu mỏ toàn cầu, Mỹ đã nhanh chóng hành động nhằm bảo vệ nền kinh tế thế giới khỏi cú sốc năng lượng, đồng thời củng cố vị thế như một siêu cường năng lượng hàng đầu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN