Các phe Syria giao tranh ác liệt tại nhà tù ở Aleppo

Ngày 15/5, Tổ chức Giám sát Nhân quyền Xyri (SOHR) cho biết các binh sĩ Syria dưới sự yểm trợ của xe tăng và máy bay chiến đấu đang nỗ lực đẩy lùi một cuộc tấn công vào một nhà tù ở ngoại ô thành phố Aleppo, miền bắc nước này, sau khi lực lượng nổi dậy tiến hành các vụ đánh bom xe liều chết nhằm phá hủy các bức tường của nhà tù.


Phe đối lập Syria chuẩn bị bắn rocket vào căn cứ không quân Mannagh ở tỉnh Aleppo ngày 13/5. Ảnh: Internet


Theo ông Rami Abdel Rahman, một quan chức thuộc SOHR, khoảng 4.000 tù nhân gồm cả những người Hồi giáo và tội phạm nói chung đang bị giam trong nhà tù trên.


Cùng ngày, hãng thông tấn nhà nước SANA đưa tin dịch vụ Internet và viễn thông ở Syria đã bị tê liệt trên toàn quốc, đồng thời cho biết nguyên nhân là do đứt cáp quang. Phát biểu với SANA, Tổng Giám đốc công ty viễn thông Syria, Bakr Bakr, nói: "Công tác sửa chữa và bảo trì đang được tiến hành để khôi phục dịch vụ Internet và viễn thông trên toàn Syria càng sớm càng tốt".




TTXVN/Tin tức
Quân nổi dậy Syria trả tự do cho  4 lính gìn giữ hòa bình LHQ
Quân nổi dậy Syria trả tự do cho 4 lính gìn giữ hòa bình LHQ

Lực lượng nổi dậy Syria đã trả tự do cho bốn binh sĩ gìn giữ hòa bình của Philippines bị bắt cóc tại một đài quan sát trên Cao nguyên Golan hôm 7/5.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN