Quân chính phủ Syria giành lại 8 thị trấn

Ngày 11/5, trong khuôn khổ chiến dịch truy đuổi nhóm "khủng bố" Jabhat al-Nusra, quân đội Syria đã giành lại quyền kiểm soát 6 thị trấn Khattab, Qssabieh, Tal Hassan, Zur Jedeed, Zur al-Masaleq và Zur al-Naseriyah thuộc thành phố miền Trung Hamah.

Hãng thông tấn chính thức SANA của Syria cho biết các đơn vị quân đội Syria cũng phá hủy một số súng máy 14,5 mm, thu giữ nhiều vũ khí và tháo dỡ hàng chục thiết bị nổ tự chế trong khuôn khổ các hoạt động nhằm khôi phục an ninh và ổn định cho các thị trấn trên. Trước đó, hôm 10/5, quân đội Syria cũng giành quyền kiểm soát 2 thị trấn khác ở ngoại ô thành phố Hamah gồm Zur Abu Zaid và Zur al-Assi.

Trong khi đó, Tổ chức theo dõi nhân quyền Syria (SOHR) có trụ sở tại Anh cho biết quân chính phủ Syria đã giao tranh ác liệt với lực lượng phiến quân nhằm giành lại quyền kiểm soát tuyến đường cung ứng quan trọng nối liền các thành phố Hamah và tỉnh miền Bắc Aleppo. Trước đó, hôm 10/5, quân nổi dậy đã cắt đứt tuyến đường tiếp tế của quân chính phủ cho tỉnh Aleppo. Theo SOHR, trong ngày 11/5, có ít nhất 22 người thiệt mạng trong các cuộc giao tranh trên khắp cả nước.

Trong một diễn biến khác, Bộ Chỉ huy Mặt trận Nhân dân Giải phóng Palestine (PFLP-GC) thân chính phủ Syria cho biết đang xúc tiến thành lập các đơn vị chiến đấu để giành lại các vùng lãnh thổ bị Israel chiếm đóng, nhất là Cao nguyên Golan sau khi Tổng thống Bashar al-Assad và phong trào Hồi giáo Hezbollah ở Lebanon tuyên bố sẽ ủng hộ cho các hoạt động này.


TTXVN/ Tin tức



Đánh bom đẫm máu ở biên giới Thổ Nhĩ Kỳ - Syria
Đánh bom đẫm máu ở biên giới Thổ Nhĩ Kỳ - Syria

Ít nhất 40 người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương trong một loạt vụ nổ ngày 11/5 làm rung chuyển thị trấn Reyhanli của Thổ Nhĩ Kỳ, khu vực nằm gần biên giới bất ổn với Syria.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN