Quân nổi dậy Syria trả tự do cho 4 lính gìn giữ hòa bình LHQ

Ngày 12/5, lực lượng nổi dậy Syria đã trả tự do cho bốn binh sĩ gìn giữ hòa bình của Philippines bị bắt cóc tại một đài quan sát trên Cao nguyên Golan hôm 7/5.

Hình ảnh bốn binh sĩ gìn giữ hòa bình người Philippines bị bắt cóc trước đó. Ảnh: Internet


Trưởng phát ngôn viên quân đội Philippines, Chuẩn tướng Domingo Tutaan xác nhận: "Họ đã được trả tự do, an toàn và đang được ban chỉ huy của tiểu đoàn Philippines ở Cao nguyên Golan chăm sóc".

Cùng ngày, Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario cũng xác nhận việc bốn nhân viên gìn giữ hòa bình của nước này bị bắt tại ranh giới ngừng bắn giữa Syria và Cao nguyên Golan do Israel kiểm soát đã được trả tự do.



TTXVN/Tin Tức
Con trai cựu Thủ tướng Pakistan bị bắt cóc
Con trai cựu Thủ tướng Pakistan bị bắt cóc

Ngày 9/5, ông Ali Haider Gilani, con trai út của cựu Thủ tướng Pakistan Yousuf Raza Gilani, đồng thời là ứng cử viên của đảng Nhân dân Pakistan (PPP), đã bị các tay súng không rõ danh tính bắt cóc ở khu vực ngoại ô thành phố miền trung Multan.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN