Philippines yêu cầu LHQ bảo vệ nhân viên gìn giữ hòa bình bị bắt cóc

Philippines ngày 8/5 đã kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đảm bảo an toàn cho các nhân viên gìn giữ hòa bình ở Cao nguyên Golan, sau khi xảy ra vụ bắt cóc nhân viên gìn giữ hòa bình người Philippines lần thứ hai trong vòng hai tháng qua.

Lực lượng giữ gìn hòa bình LHQ qua trạm kiểm soát Quneitra giữa Israel và Syria ngày 8/3. Ảnh: AFP/ TTXVN.


Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Philippines khẳng định: "Philippines nhấn mạnh rằng tình trạng bắt bớ nhân viên gìn giữ hòa bình là hành vi vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế. Philippines kêu gọi HĐBA nỗ lực hết sức và sử dụng ảnh hưởng của mình để sớm giải cứu an toàn các nhân viên gìn giữ hòa bình người Philippines, đồng thời đảm bảo tự do đi lại, an toàn cũng như an ninh cho lực lượng gìn giữ hòa bình tham gia các sứ mệnh của LHQ".

Tuyên bố cũng cho biết Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario tối 7/5 đã gặp Phó Tổng thư ký LHQ phụ trách các hoạt động gìn giữ hòa bình Herve Ladsous để phối hợp nỗ lực giải cứu bốn nhân viên nước này bị lực lượng nổi dậy Syria bắt cóc ngày 7/5.


TTXVN/ Tin tức
LHQ sẽ đưa 12.000 lính gìn giữ hòa bình đến Mali
LHQ sẽ đưa 12.000 lính gìn giữ hòa bình đến Mali

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ)đã nhất trí thông qua quyết định triển khai hơn 12.600 binh sĩ và cảnh sát quốc tế đến Mali để đảm nhiệm sứ mệnh quân sự của các binh sĩ Pháp và châu Phi trong cuộc chiến chống phiến quân Hồi giáo ở quốc gia Tây Phi này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN