Các nước tăng cường an ninh sau cái chết của Bin Laden

Nhiều quốc gia trên thế giới đã tăng cường công tác bảo đảm an ninh sau khi tổ chức Al-Qaeda tuyên bố sẽ tiến hành các cuộc tấn công trả đũa liên quan đến cái chết của trùm khủng bố Osama Bin Laden gần thủ đô Ixlamabát (Pakixtan) ngày 2/5.

Mô hình nơi trú ẩn của Bin Laden tại Abbottabad. Ảnh:AFP - TTXVN


Bộ An ninh Nội địa Mỹ dẫn đánh giá của Cộng đồng tình báo Mỹ cho biết, các cuộc tấn công trả đũa có thể được những thành viên của Al-Qaeda phát động ở các cấp độ khác nhau trên thế giới, bao gồm cả châu Âu, mạnh nhất dự kiến sẽ là khu vực Nam Á. Những khu vực có nguy cơ cao khác là những nơi các chi nhánh và đồng minh của Al-Qaeda đang hoạt động mạnh như Trung Đông, châu Phi và Đông Nam Á.

Ngày 3/5, Mỹ đã đóng cửa Đại sứ quán tại Ixlamabát cũng như ba lãnh sự quán tại các thành phố Peshawar, Lahore và Karachi của Pakixtan. Bộ Ngoại giao Mỹ cũng đưa ra cảnh báo đối với công dân nước này hiện đang cư trú hoặc đi du lịch nước ngoài trước khả năng xảy ra làn sóng bạo động chống Mỹ. Riêng tại thành phố New York, công tác đảm bảo an ninh đã được thắt chặt với lực lượng cảnh sát, phần lớn được trang bị vũ khí hạng nặng, tuần tra các ga tàu hỏa và tàu điện ngầm. Việc kiểm tra hành lý được tiến hành nghiêm ngặt hơn trong khi xe cứu thương cùng các thiết bị dò tìm X-quang được triển khai tại những vị trí chủ chốt.

Pakixtan cũng đã tăng cường an ninh tại các văn phòng chính phủ và cơ quan ngoại giao ở Ixlamabát, phong tỏa nhiều tuyến đường xung quanh những khu vực trọng yếu, cũng như triển khai quân đội tại các địa điểm gần nơi Bin Laden bị tiêu diệt.

Cùng ngày, Canađa tiến hành đánh giá nguy cơ để quyết định cách thức đối phó với khả năng xảy ra các vụ tấn công trả đũa của Al-Qaeda sau cái chết của Bin Laden. Thủ tướng Canađa Stephen Harper nhấn mạnh: "Cái chết của Bin Laden không chấm dứt được nguy cơ khủng bố quốc tế bởi vì những đối tượng khủng bố khác sẽ thay thế vị trí trùm khủng bố".

Trong khi đó, Thủ tướng Italia Silvio Berlusconi ngày 3/5 kêu gọi nâng cao cảnh giác tại nước này do lo ngại lực lượng khủng bố có thể tấn công trả đũa. Tại Inđônêxia, lực lượng cảnh sát cũng đã được lệnh tăng cường an ninh, nhất là tại đảo du lịch Bali, nhằm ngăn ngừa các cuộc tấn công khủng bố. Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva cũng ra lệnh theo dõi chặt chẽ và đánh giá mọi phản ứng liên quan đến cái chết của Bin Laden.

Chiến dịch tiêu diệt Bin Laden

Trong bài phát biểu đặc biệt trên truyền hình ngày 2/5 (giờ Việt Nam), Tổng thống Mỹ Barack Obama tuyên bố Bin Laden đã bị tiêu diệt trong một chiến dịch tấn công có sự tham gia của tình báo Mỹ. Trong khi đó, nguồn tin nước ngoài dẫn lời một quan chức cấp cao Mỹ ngày 3/5 nói rằng, các xét nghiệm ADN đã cho phép khẳng định rằng Bin Laden đã chết. Mẫu ADN của Bin Laden trùng khớp với mẫu ADN của một số thành viên trong gia đình trùm khủng bố này.

Một máy bay trực thăng của Mỹ bị bắn hạ trong cuộc tấn công tiêu diệt Bin Laden. Ảnh: THX - TTXVN

Lực lượng tình báo Mỹ đã mất nhiều năm truy tìm tung tích của Bin Laden tại Pakixtan. Ngay sau các cuộc tấn công khủng bố nhằm vào Mỹ ngày 11/9/2001, Bin Laden đã tẩu thoát khỏi vùng núi Tora Bora của Ápganixtan, đồng thời manh mối dẫn tới nơi ẩn náu của trùm khủng bố cũng biến mất do Bin Laden tránh sử dụng điện thoại. Tuy nhiên, tháng 9/2010, các đặc vụ Mỹ đã phát hiện hai người đưa tin của Bin Laden, dẫn tới kế hoạch tấn công vào khu nhà tại thị trấn Abbottabad ngoại ô Ixlamabát, nơi Bin Laden ẩn náu.

Theo một quan chức Pakixtan, bốn chiếc trực thăng của quân đội Mỹ khởi hành trong đêm từ căn cứ không quân Ghazi (tây bắc Pakixtan) tiến về phía Abbottabad. Cuộc tấn công diễn ra vào khoảng 1 giờ 15 phút ngày 1/5 (giờ địa phương). Giới chức Pakixtan cho biết cận vệ của Bin Laden đã dùng tên lửa vác vai bắn hạ một máy bay trực thăng. Tuy nhiên, Nhà Trắng khẳng định không có bất kỳ binh lính Mỹ nào bị thương trong cuộc tấn công này. Bin Laden cùng bốn người khác trong ngôi nhà đã bị tiêu diệt sau khi máy bay trực thăng oanh kích khoảng 40 phút.

Ngôi nhà Bin Laden ẩn náu có hai cổng và rất ít cửa sổ. Bức tường bao quanh ngôi nhà có chiều cao hơn 5 m và có nhiều dây thép gai. Các bức tường bên trong chia ngôi nhà thành nhiều khu vực riêng biệt. Một số báo cáo tình báo khẳng định, ngôi nhà trị giá khoảng 1 triệu USD này được thiết kế để làm chỗ ẩn náu cho những phần tử khủng bố cao cấp bị truy nã. Trong nhà không có đường dây điện thoại hay Internet. Những người sống trong nhà tự tiêu hủy rác, chứ không sử dụng dịch vụ thu gom rác như người dân xung quanh.

Một quan chức cấp cao Mỹ giấu tên nói rằng Bin Laden đã được hải táng do không quốc gia nào chấp nhận thi thể của trùm khủng bố này. Việc hải táng được thực hiện trên tàu sân bay USS Carl Vinson ở Biển Bắc Arập và diễn ra trong vòng 24 giờ kể từ khi Bin Laden chết.

Phản ứng của các nước

Ngày 3/5, HĐBA LHQ và Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon đã hoan nghênh việc các lực lượng đặc nhiệm Mỹ tiêu diệt Bin Laden, đồng thời đánh giá đây là một bước ngoặt trong cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố. Tổng Thư ký Ban Ki-Moon khẳng định: "Cái chết của Bin Laden cho thấy công lý đã được thực thi". Theo ông Ban Ki-moon, việc Bin Laden bị tiêu diệt là sự kiện mang tính bước ngoặt trong cuộc chiến chống khủng bố toàn cầu. HĐBA LHQ cũng kêu gọi các nước tăng cường hợp tác nhằm nhanh chóng đưa ra trước công lý những phần tử khủng bố cũng như các tổ chức tài trợ khủng bố.

Mátxcơva cùng ngày ra tuyên bố khẳng định Nga hoan nghênh việc trùm khủng bố Bin Laden bị tiêu diệt và coi đó là thắng lợi quan trọng của Mỹ trong cuộc chiến chống khủng bố quốc tế. Nga cho rằng việc phối hợp cuộc chiến chống khủng bố trên toàn cầu sẽ mang lại kết quả cụ thể và Mátxcơva sẵn sàng tăng cường hợp tác chống khủng bố quốc tế.

Cùng ngày, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Khương Du nhấn mạnh cái chết của Bin Laden là sự kiện quan trọng và là diễn biến tích cực đối với các nỗ lực chống khủng bố quốc tế. Bà Khương Du nêu rõ Trung Quốc phản đối chủ nghĩa khủng bố dưới mọi hình thức và đang tích cực tham gia các nỗ lực chống khủng bố toàn cầu, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường hợp tác nhằm tìm ra một giải pháp vĩnh viễn cho cuộc chiến chống khủng bố.

Tuy nhiên, nhiều nước lại tỏ ra thận trọng khi cho rằng cuộc chiến chống chủ nghĩa cực đoan chưa kết thúc. Xinhgapo cảnh báo rằng cái chết của Bin Laden không đồng nghĩa với việc thế giới này đã an toàn. Trong khi đó, Philíppin, mặc dù cho rằng cái chết của Bin Laden là một đòn mạnh giáng vào các phần tử khủng bố, song đồng thời khẳng định nước này vẫn cảnh giác trước bất cứ cuộc tấn công trả đũa nào mà những kẻ ủng hộ Bin Laden có thể tiến hành. Thủ tướng Ôxtrâylia Julia Gillard cũng cảnh báo "mặc dù Al-Qaeda đã bị tổn thất hôm nay song Al- Qaeda chưa kết thúc. Cuộc chiến chống khủng bố của chúng ta phải tiếp tục".

Quang Minh

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN