Các nước châu Mỹ tăng cường hợp tác chống ký sinh trùng giòi 'ăn thịt' ở gia súc

Ngày 26/8, Viện Hợp tác nông nghiệp Liên Mỹ (IICA) cho biết các nước châu Mỹ, trong đó có Mexico, Mỹ và khu vực Trung Mỹ, đã nhất trí tăng cường hợp tác nhằm ngăn chặn sự lây lan của ký sinh trùng giòi “ăn thịt”, do ấu trùng ruồi Cochliomyia hominivorax gây ra, gây hại chủ yếu cho gia súc, động vật nuôi, động vật hoang dã và cả con người.

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ Latinh, tại cuộc hội thảo diễn ra cùng ngày, IICA cho hay đại diện các nước Belize, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mexico, Panama và Mỹ đã thống nhất hợp tác chia sẻ kinh nghiệm, thiết lập mô hình hợp tác và triển khai các chương trình đào tạo kỹ thuật cho nông dân, bác sĩ thú y và cán bộ y tế trong việc phòng chống dịch bệnh trên. Sự kiện nằm trong khuôn khổ kế hoạch phối hợp giữa Chính phủ Mỹ và IICA, thông qua Cơ quan Kiểm dịch động thực vật thuộc Bộ Nông nghiệp (APHIS/USDA), dưới sự hỗ trợ của Chương trình Sức khỏe động thực vật, An toàn và Chất lượng nông sản (SAIA).

IICA nhấn mạnh hội thảo đã góp phần hình thành mạng lưới nhân viên đào tạo khu vực với sứ mệnh bảo vệ sức khỏe vật nuôi, tăng cường y tế cộng đồng và nâng cao năng suất chăn nuôi.

Giám đốc Ủy ban hợp tác diệt trừ và phòng chống ký sinh trùng trong chăn nuôi Panama - Mỹ (COPEG), ông Carlos Moreno nêu bật tầm quan trọng của việc tập hợp các chuyên gia, nông dân và cơ quan quản lý để tăng cường hợp tác, trao đổi kinh nghiệm trong hoạt động phòng chống dịch ký sinh trùng giòi “ăn thịt” ở gia súc.

Cochliomyia hominivorax là một loài ruồi thuộc họ Calliphoridae sống ở châu Mỹ. Ấu trùng của loài ruồi này có hình dáng xoắn vặn giống đinh vít, thường xâm nhập vật chủ qua vết thương hở, lỗ tai hoặc cuống rốn của vật chủ mới sinh. Đây là một loài ruồi ký sinh, các ấu trùng của chúng ăn mô sống của động vật máu nóng, trong đó có người. Sự lây nhiễm ký sinh trùng này có thể khó phát hiện, song có biểu hiện ở vết thương ngày càng lớn và ấu trùng dạng kem. Ấu trùng xâm nhập vào các phần sâu nhất của mô, gây ra các vết thương nghiêm trọng, làm mất chức năng cơ quan và thậm chí dẫn đến tử vong trong những trường hợp nghiêm trọng. Các triệu chứng chính của bệnh do ấu trùng trên gồm sốt, trầm cảm và chán ăn, kèm theo các vết thương trên da có từ trước.

Kể từ cuối năm ngoái tới nay, khu vực Trung Mỹ và Mexico đã ghi nhận hàng nghìn ca nhiễm ký sinh trùng giòi “ăn thịt” ở động vật và hàng trăm ca ở người. Hôm 24/8, Mỹ thông báo phát hiện ca nhiễm ký sinh trùng từ ấu trùng ruồi Cochliomyia hominivorax ở người tại bang Maryland. Đó là một bệnh nhân từng tới Guatemala. Đây là ca nhiễm giòi ăn thịt đầu tiên ở Mỹ kể từ khi dịch bệnh này bùng phát tại Trung Mỹ và miền Nam Mexico hồi cuối năm ngoái.

Phương Lan (TTXVN)
Mỹ phát hiện ca giòi ăn thịt đầu tiên, lo ngại thiệt hại hàng tỷ USD
Mỹ phát hiện ca giòi ăn thịt đầu tiên, lo ngại thiệt hại hàng tỷ USD

Truyền thông phương Tây dẫn 4 nguồn thạo tin tiết lộ, một trường hợp nhiễm ký sinh trùng giòi đinh vít Tân Thế giới (Cochliomyia hominivorax) đã được phát hiện ở bang Maryland, Mỹ, trong một bệnh nhân từng đi từ Guatemala. Đây là ca nhiễm giòi ăn thịt đầu tiên ở Mỹ kể từ khi dịch bùng phát tại Trung Mỹ và Nam Mexico cuối năm ngoái.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN