Theo phóng viên TTXVN tại Mexico, Ủy viên hội đồng thành phố Mapastepec, bang Chiapas, bà Frida Viridiana Coutiño Jiménez cho biết hai người lớn tuổi sống ở khu vực Altamira được phát hiện mắc bệnh Myiasis sau khi nhân viên y tế địa phương thực hiện khảo sát sức khỏe và tình hình dịch tễ ở một số cộng đồng. Hai bệnh nhân trên hiện đang được điều trị tại bệnh viện thành phố Tapachula, thủ phủ bang Chiapas. Ngoài ra, nhân viên y tế còn phát hiện một số gia súc và gia cầm của gia đình hai ca nhiễm này cũng mắc ấu trùng ruồi Cochliomyia hominivorax. Bà Frida Viridiana kêu gọi người dân hết sức thận trọng trước nguy cơ bùng phát dịch nhiễm ký sinh trùng từ loài ruồi xám ăn thịt chủ yếu ở động vật, và không bỏ qua bất kỳ dấu hiệu cảnh báo nào của căn bệnh.
Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp thành phố Mapastepec, ông José Manuel Muria Ponce, cảnh báo căn bệnh này đang lây lan nhanh ở tất cả các loài động vật, bao gồm ngựa, cừu, dê và gà. Tuy nhiên, ông José Manuel cũng cho biết cơ quan vệ sinh dịch tễ địa phương đang triển khai các biện pháp phòng chống, thả ruồi vô sinh vào tự nhiên để diệt trừ loài ruồi xám Cochliomyia hominivorax.
Theo báo cáo mới nhất từ Cơ quan Y tế, An toàn và Chất lượng Nông sản Thực phẩm Quốc gia Mexico (Senasica), bang Chiapas chiếm 60% các trường hợp được phát hiện nhiễm ấu trùng “giòi xoắn” ăn thịt ở động vật, với 900 trường hợp trong số 1.500 ca nhiễm ở động vật ghi nhận trên khắp Mexico.
Hôm 18/4, Bộ Y tế Mexico đã xác nhận trường hợp đầu tiên mắc Myiasis ở người. Bệnh nhân là một phụ nữ 77 tuổi, sống tại một khu dân cư ở thành phố Acacoyagua, thuộc bang Chiapas. Ca bệnh thứ hai được báo cáo hôm 8/5 là một người đàn ông 50 tuổi với triệu chứng ở vết thương sau khi bị chó cắn ở thành phố Tuzantlán.
Cochliomyia hominivorax là một loài ruồi thuộc họ Calliphoridae sống ở châu Mỹ. Ấu trùng của loài ruồi này có hình dáng xoắn vặn giống đinh vít, thường xâm nhập vật chủ qua vết thương hở, lỗ tai hoặc cuống rốn của vật chủ mới sinh. Đây là một loài ruồi ký sinh, trong đó các ấu trùng của chúng ăn mô sống của động vật máu nóng, trong đó có người.
Sự lây nhiễm ký sinh trùng này có thể khó phát hiện, song có biểu hiện ở vết thương ngày càng lớn và ấu trùng dạng kem. Ấu trùng xâm nhập vào các phần sâu nhất của mô, gây ra các vết thương nghiêm trọng, làm mất chức năng cơ quan và thậm chí tử vong trong những trường hợp nghiêm trọng. Các triệu chứng chính của bệnh bao gồm sốt, trầm cảm và chán ăn, kèm theo các vết thương trên da có từ trước.