Các nhà lãnh đạo EU sẽ họp ngày 10/4 để thảo luận về Brexit

Sau khi các nhà lập pháp Anh từ chối thỏa thuận lần thứ ba vào ngày 29/3, Chủ tịch Hội Đồng châu Âu Donald Tusk cho biết các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) sẽ họp vào ngày 10/4 để thảo luận về việc Anh rời khỏi khối, còn gọi là Brexit.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk (phải) trong cuộc gặp Thủ tướng Anh Theresa May tại Brussels, Bỉ ngày 24/11/2018. Ảnh: THX/TTXVN

Trên trang Twitter cá nhân, ông Donald Tusk nêu rõ: “Do quyết định bác bỏ thỏa thuận Brexit của Hạ viện Anh, tôi đã quyết định triệu tập cuộc họp Hội đồng châu Âu vào ngày 10/4”.

Tuần trước, các nhà lãnh đạo EU đã đưa ra thời hạn cho Thủ tướng Anh Theresa May để đảm bảo sự ủng hộ cho thỏa thuận được ký tháng 11 năm ngoái. EU cho biết nước Anh sẽ phải rời EU vào ngày 12/4 nếu như bỏ phiếu ngày 29/3 tại Hạ viện lại thất bại. Trường hợp dự thảo rút khỏi được thông qua thì EU mới đồng ý để Anh lùi ngày rời EU đến ngày 22/5.

Một phát ngôn viên của Ủy ban châu Âu (EC) cho biết họ lấy làm tiếc khi Hạ viện Anh một lần nữa bác bỏ thỏa thuận Brexit.

Trước đó, chiều 29/3, Hạ viện Anh đã tiến hành bỏ phiếu lần thứ ba về thỏa thuận Brexit của Thủ tướng Theresa May với 286 phiếu thuận và 344 phiếu chống.

Mặc dù tiếp tục thu hẹp được khoảng cách với nhóm phản đối trong Hạ viện Anh so với 2 lần bỏ phiếu trước song kết quả bỏ phiếu lần này vẫn cho thấy thất bại thứ ba liên tiếp của bà May trong việc thuyết phục các nghị sĩ ủng hộ thỏa thuận đưa nước Anh rời khỏi EU. 

Như vậy, Anh sẽ phải đối mặt với nguy cơ rời EU mà không có thỏa thuận. Theo đó, Anh theo lịch trình từ trước sẽ rời EU vào ngày 12/4 tới, bất chấp khối này đã thông qua quyết định cho phép London lùi thời hạn Brexit tới ngày 22/5. Nhiều nhà kinh tế và quan chức đã cảnh báo Brexit không thỏa thuận sẽ gây ra những tổn thất kinh tế nghiêm trọng đối với Vương quốc Anh.

Kim Chung (P/v TTXVN tại Brussels)
EU khẳng định sẵn sàng cho Brexit 'không thỏa thuận'
EU khẳng định sẵn sàng cho Brexit 'không thỏa thuận'

Ngày 29/3, Ủy ban châu Âu đã đặt ra hạn chót là ngày 12/4 tới để London thông báo các bước đi tiếp theo sau khi Hạ viện Anh lần thứ 3 bác thỏa thuận Brexit (Anh rời Liên minh châu Âu-EU)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN