Các nhà đàm phán TPP sẽ nhóm họp vào giữa tháng 7 tới

Các nhà đàm phán chủ chốt của 11 nước tham gia Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) dự định nhóm họp vào giữa tháng 7/2017 tại Hakone, tỉnh Kanagawa (Nhật Bản), để thảo luận về tương lai của TPP không có sự góp mặt của Mỹ.

Thông tin trên được đưa ra sau khi bộ trưởng thương mại 11 nước tham gia TPP ngày 21/5 đã nhất trí hoàn tất công việc chuẩn bị nhằm thúc đẩy Hiệp định.

Toàn cảnh Hội nghị "Đối thoại cấp cao về đề xuất hội nhập châu Á-Thái Bình Dương" tại Vina del Mar ngày 15/3. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Vào tháng 11/2017 tới, các quan chức của 11 nước tham gia TPP sẽ họp bên lề Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC), dự kiến diễn ra tại Việt Nam .

Kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo rút Mỹ ra khỏi TPP sau khi ông lên nắm quyền vào tháng 1/2017, 11 quốc gia tham gia TPP còn lại đến nay chưa thống nhất quan điểm với nhau về việc liệu có thể tiếp tục thực hiện TPP mà không có Mỹ hay không.

Nhật Bản, cùng với Australia và New Zealand, muốn thúc đẩy thực hiện sớm Hiệp định.

Theo các quy định hiện hành, để TPP có hiệu lực đòi hỏi sự phê chuẩn của các nước chiếm tới 85% Tổng sản phẩm nội địa (GDP) của 12 nước thành viên ban đầu, trong đó có Mỹ.

Tuy vậy, việc Mỹ - chiếm tới 60% GDP của tất cả 12 nước tham gia TPP - rút khỏi hiệp định đã làm cho tiến trình thực hiện TPP bị đình lại.

Anh Quân (Theo Kyodo)
Nhật Bản nỗ lực theo đuổi TPP 11
Nhật Bản nỗ lực theo đuổi TPP 11

Nỗ lực mới nhằm theo đuổi Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) với 11 nước thành viên của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cuối cùng có thể mang lại lợi ích cho Nhật Bản khi mở rộng thương mại sẽ tạo ra cú hích đối với tăng trưởng của nền kinh tế lớn thứ ba thế giới này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN