Các hãng hàng không Mỹ tăng cường đảm bảo an ninh tại khu vực sân bay sau biểu tình

American Airlines và Delta Air Lines cho biết họ đang làm việc với các cơ quan thực thi pháp luật và sân bay ở khu vực Washington để đảm bảo an toàn cho hành khách và người lao động, sau vụ những người ủng hộ Tổng thống Donald Trump xông vào Điện Capitol tại thủ đô của nước này.

Chú thích ảnh
Máy bay phản lực của American Airlines đậu tại sân bay quốc gia Reagan tại Washington. Ảnh: Reuters

Theo hãng tin Reuters (Anh), Mỹ đã tăng cường nhân viên an ninh tại các sân bay trong khu vực Washington "như một biện pháp phòng thủ" khi những cuộc biểu tình ủng hộ Tổng thống Donald Trump đang lan rộng tại thủ đô và lan ra khắp nước Mỹ. Một số hãng hàng không cho biết họ sẽ không phục vụ rượu trên các chuyến bay đi và đến khu vực, một phát ngôn viên của biết.

Động thái này được đưa ra sau khi nhiều hành khách quá khích đã làm gián đoạn các chuyến bay đến khu vực Washington hôm 6/1 giữa làn sóng bạo loạn tại Đồi Capitol, làm dấy lên lo ngại về việc nhiều người sẽ rời khỏi khu vực.

Sara Nelson, Chủ tịch Hiệp hội Tiếp viên Hàng không-CWA, đại diện cho người lao động tại 17 hãng hàng không bao gồm United Airlines, cho biết những người biểu tình không được phép rời khu vực Washington trên các chuyến bay thương mại sau khi thể hiện "hành vi tâm lý đám đông" trên các chuyến bay đến khu vực.

“Hành vi tâm lý đám đông diễn ra trên một số chuyến bay đến khu vực Washington D.C ngày hôm qua là không thể chấp nhận được. Hành động này đe dọa sự an toàn và an ninh của nhiều hành khách trên máy bay. Những cá nhân có hành vi chống lại nền dân chủ, chính phủ và quyền tự do nên bị tước quyền tự do bay”, bà Nelson nói.

Cục An Ninh Vận tải Mỹ cho biết họ luôn trong tình trạng cảnh giác cao độ và đảm bảo nhiều lớp an ninh tại chỗ. Tuy nhiên, cơ quan này từ chối cung cấp thông tin chi tiết vì lý do bảo mật.

Trước đó, hàng trăm người ủng hộ Tổng thống Trump đã xông vào Điện Capitol với hy vọng lật ngược kết quả bầu cử tổng thống 2020, buộc quốc hội phải hoãn cuộc họp xác nhận chiến thắng của Tổng thống đắc cử Joe Biden.

Chủ tịch và Giám đốc điều hành Hiệp hội Du lịch Mỹ Roger Dow, cũng đã lên án các cuộc biểu tình xảy ra tại Điện Capitol làm gián đoạn nhiều hoạt động đi lại.

 “Hành vi mà chúng ta đang chứng kiến không nên có chỗ đứng trong bất kỳ nền dân chủ hòa bình nào, đặc biệt là ở đất nước được cho là minh chứng hàng đầu về các nguyên tắc dân chủ”, ông Dow nói.

Hải Vân/Báo Tin tức
Biểu tình lan từ Quốc hội Mỹ tới nghị viện nhiều tiểu bang
Biểu tình lan từ Quốc hội Mỹ tới nghị viện nhiều tiểu bang

Không chỉ tấn công Quốc hội Mỹ ở thủ đô Washington DC, người biểu tình ủng hộ Tổng thống Donald Trump còn kéo tới cả bên ngoài và vào bên trong tòa nhà nghị viện các bang khắp nước Mỹ để phản đối kết quả bầu cử.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN