Các đơn vị cứu hỏa ở California phối hợp để đối phó cháy rừng

Các sở cứu hỏa gần thành phố San Francisco, bang California (Mỹ) đã quyết định phối hợp để tăng năng lực tập thể trong hoạt động phòng cháy chữa cháy khi mà cháy rừng đang tiếp tục hoành hành tại Mỹ và Canada. 

Chú thích ảnh
Cháy rừng dữ dội tại cộng đồng Prattville ở hạt Plumas, California (Mỹ) ngày 23/7/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Nhà chức trách cho biết các đơn vị cứu hỏa tại bang California gồm thành phố Palo Alto, hạt Los Altos và hạt Santa Clara là những đơn vị đầu tiên áp dụng mô hình phối hợp này để họ có thể triển khai công tác cứu hỏa ngay khi các vụ cháy rừng mới bùng phát. Theo đó, tại hạt Santa Clara, mỗi trạm cứu hỏa sẽ được bổ sung thêm ba lính cứu hỏa một thiết bị chữa cháy, điều này giúp mở rộng phạm vi hoạt động của trạm. 

Nhà chức trách California trước đó đã cảnh báo tình hình cháy rừng có thể nghiêm trọng hơn trong những ngày tới. Đám cháy Dixie ở phần phía Bắc của California vẫn tiếp tục hoành hành kể từ giữa tháng 7, một phần là do tình trạng biến đổi khí hậu đã gây ra thời tiết nắng nóng và hạn hán ở mức báo động. 

Các đám cháy rừng trải dài hơn 130 km tại bang California đã hủy hoại thảm thực vật nhiều gấp 3 lần mức cháy rừng gây ra vào năm 2020, từng là năm cháy rừng tồi tệ nhất trong lịch sử bang này.

Kiều Trang (TTXVN)
Cháy rừng tạo ra hình thái thời tiết riêng tại bang California, Mỹ 
Cháy rừng tạo ra hình thái thời tiết riêng tại bang California, Mỹ 

Hàng nghìn lính cứu hỏa Mỹ đang chạy đua với thời gian để khống chế đám cháy rừng tại bang California đang ngày càng trở nên nghiêm trọng khi chúng tạo ra một hệ thống thời tiết riêng tại đây. Các chuyên gia khí tượng học cảnh báo tình hình có thể xấu hơn trong ngày 26/7. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN