BAPCO Energies cho biết một bể chứa đã bốc cháy tại cơ sở lưu trữ sau cuộc tấn công của Iran. Ảnh: Shutterstock
Theo kênh Al Jazeera ngày 5/4, tại Bahrain, công ty năng lượng quốc gia BAPCO Energies ra tuyên bố xác nhận một bể chứa nhiên liệu tại một trong các cơ sở lưu trữ đã bị thiết bị bay không người lái tấn công.
Nhà máy lọc dầu của BAPCO Energies là cơ sở nhiên liệu chính của Bahrain. Đây là cơ sở cực kỳ quan trọng, một trong những địa điểm quan trọng nhất đối với lĩnh vực năng lượng.
Trước đó, ngày 2/4, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) khẳng định đã nhắm mục tiêu và phá hủy trung tâm điều hành điện toán đám mây của Amazon tại Bahrain. Đây là hành động đầu tiên của lực lượng này nhằm vào các công ty mà IRGC gọi là "gián điệp" của Mỹ và Israel trong khu vực. IRGC cũng cho biết cuộc tấn công trên nhằm trả đũa các vụ sát hại người dân Iran.
Cũng trong ngày 5/4, trụ sở của Tập đoàn Dầu khí Kuwait (KPC) đã bốc cháy sau một cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái. Tòa nhà này cũng là trụ sở của Bộ Dầu mỏ Kuwait. Trong một tuyên bố, KPC cho biết toàn bộ nhân viên làm việc trong tòa nhà đã được sơ tán, trong khi lực lượng cứu hỏa đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường.
Video tòa nhà bốc cháy sau vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái (nguồn: The Letter of Hormuz):
Vụ tấn công trên diễn ra trong bối cảnh gần đây liên tiếp xảy ra các cuộc không kích nhằm vào các nhà máy lọc dầu Mina Al-Ahmadi và Mina Abdullah, cũng như các đợt tấn công nhằm vào sân bay của Kuwait.
Theo tuyên bố, lãnh đạo ngành dầu khí Kuwait đang theo dõi chặt chẽ công tác đánh giá thiệt hại do vụ việc gây ra, phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan, đồng thời triển khai các biện pháp cần thiết nhằm bảo đảm an toàn cho nhân viên và bảo vệ hiện trường.
Ngày 5/4, giới chức tại Abu Dhabi cho biết họ đang nỗ lực dập tắt các đám cháy tại một nhà máy hóa dầu ở Khu công nghiệp Ruwais, trên bờ biển Tây Bắc của UAE. Văn phòng truyền thông của UEA nêu rõ: "Các cơ quan chức năng đang xử lý nhiều đám cháy tại nhà máy hóa dầu Borouge, do các mảnh vỡ rơi xuống sau khi hệ thống phòng không đánh chặn thành công".
Thông báo cho biết thêm: "Các hoạt động tại cơ sở đã được tạm dừng ngay lập tức để đánh giá thiệt hại. Không có thương vong được ghi nhận".
Các vụ tấn công ngày 5/4 diễn ra khi ngày 6/4 là hạn chót để Iran mở cửa eo biển Hormuz theo cảnh báo của Tổng thống Donald Trump. Hạn chót này khiến nhiều người tại vùng Vịnh lo ngại, bởi cho đến nay Iran đã phóng hơn 6.000 tên lửa và thiết bị bay không người lái vào khu vực này.