Các cơ quan, tổ chức của Italy tiếp tục bị tấn công mạng

Phóng viên TTXVN tại Rome dẫn nguồn hãng thông tấn ANSA của Italy ngày 22/2 cho biết nhóm tin tặc NoName057 đã tấn công một số cơ quan, tổ chức của nước này, trong đó có Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ, Ngân hàng BPER và cơ sở hạ tầng kỹ thuật số của Telecom Italia.

Trên Telegram, nhóm tin tặc được cho là ủng hộ Nga đã đề cập chuyến thăm của Thủ tướng Italy Giorgia Meloni tới thủ đô Kiev của Ukraine mới đây. Nhóm này tuyên bố "chúng tôi sẽ tiếp tục hành trình của mình qua Italy".

Trước đó, ngày 5/2, Cơ quan An ninh mạng quốc gia (ACN) của Italy thông báo rằng các cơ quan của nước này đã phải hứng chịu một cuộc tấn công bằng mã độc tống tiền quy mô lớn.

Dương Hoa (TTXVN)
Trang chủ của một số sân bay Đức gặp sự cố, có dấu hiệu bị tấn công mạng
Trang chủ của một số sân bay Đức gặp sự cố, có dấu hiệu bị tấn công mạng

Ngày 16/2, trang chủ của ít nhất 3 sân bay Đức đã bị sập, một ngày sau khi sự cố hệ thống thông tin tại hãng hàng không Lufthansa khiến hàng nghìn hành khách mắc kẹt ở sân bay Frankfurt.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN