Các chỉ huy người nước ngoài của IS đang tháo chạy khỏi Syria

Các chỉ huy người nước ngoài của tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng tại Syria đang tháo chạy sau khi quân đội Chính phủ Syria đẩy mạnh các chiến dịch phá vỡ vòng vây của IS tại thành phố Deir al-Zour, miền Đông nước này.

Đoàn xe chở các tay súng IS chuẩn bị rời khỏi Qara, tỉnh miền tây Qalamoun tới Deir al-Zour (Syria) ngày 28/8. Ảnh: THX/TTXVN

Một nguồn tin quân đội Syria ngày 4/9 cho biết các chỉ huy người nước ngoài của IS đang tìm cách tháo thân, bỏ mặc các tay súng bản địa trong bối cảnh phiến quân IS đang bị quân đội Syria và các lực lượng đồng minh tấn công dữ dội.

Các lực lượng Syria đang đẩy mạnh cuộc tấn công từ 2 phía nhằm phá vỡ vòng vây của IS tại căn cứ của Lữ đoàn 137 hiện có khoảng 5.000 binh sĩ Syria ở phía Tây thành phố Deir al-Zour.

Đồng thời, các lực lượng quân sự Syria đang đẩy mạnh tấn công từ phía Nam vùng nông thôn Raqqa, qua núi Bishri mà quân đội mới giành lại được từ tay IS, và hiện cách căn cứ Lữ đoàn 137 khoảng 3km.

Trong khi đó, các lực lượng tấn công khác đang tiến vào từ thành phố al-Sukhnah, phía Đông tỉnh Homs, và cách căn cứ trên 20km. Nếu chọc thủng tuyến bao vây của IS tại căn cứ Lữ đoàn 137, các lực lượng tấn công Syria và binh sĩ bên trong căn cứ sẽ cùng tiến về phía căn cứ không quân ở Deir al-Zour cũng bị IS bao vây.

Giới chức tỉnh Deir al-Zour hy vọng các lực lượng Syria sẽ đến căn cứ Lữ đoàn 137 vào tối ngày 5/9 để giải vây cho 93.000 người dân tại tỉnh này.

Trong diễn biến liên quan cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga cho biết 2 quân nhân hộ tống đoàn xe của Trung tâm Hòa giải các bên đối địch tại Syria của Nga đã thiệt mạng sau khi các phần tử khủng bố IS nã đạn cối vào đoàn xe này.

Theo nguồn tin trên, một người đã thiệt mạng tại chỗ, người còn lại thương nặng và tử vong sau đó tại bệnh viện. Hiện các máy bay chiến đấu của Nga cũng đang hỗ trợ các lực lượng Syria giải phóng Deir al-Zour.


Nga tiến hành các cuộc không kích chống khủng bố tại Syria từ tháng 9/2015 theo đề nghị từ chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad.

IS đã chiếm giữ phần lớn tỉnh Deir al-Zour kể từ năm 2014, bao vây các lực lượng chính phủ và người dân trong thủ phủ Deir al-Zour từ năm 2015. Do đó, việc vận chuyển thực phẩm và các nhu yếu phẩm khác được thực hiện thông qua đường hàng không.

Quân đội Chính phủ Syria đang đẩy nhanh chiến dịch tấn công dọc phía Đông sông Euphrates nhằm giành lại quyền kiểm soát thành phố Deir al-Zour, cũng như giải phóng thành trì cuối cùng của IS tại Syria này.

TTXVN/Báo Tin Tức
Quân đội Syria sắp phá vỡ vòng vây của IS tại thành phố Deir al-Zour
Quân đội Syria sắp phá vỡ vòng vây của IS tại thành phố Deir al-Zour

Trong bối cảnh quân đội Syria đang đẩy nhanh bước tiến chống tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Syria, việc phá vỡ vòng vây của IS tại thành phố Deir al-Zour, thuộc tỉnh cùng tên ở miền Đông nước này sẽ chỉ mất vài giờ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN