Các ca mắc COVID-19 ở Philippines, Pakistan và Nga vẫn ở mức cao

Bộ Y tế Philippines ngày 25/5 thông báo thêm 3.972 ca mắc COVID-19, đưa tổng số ca bệnh tại nước Đông Nam Á này lên 1.118.672.

Chú thích ảnh
Người dân chờ làm xét nghiệm COVID-19 tại Manila, Philippines. Ảnh: THX/TTXVN

Nước này cũng có thêm 36 ca tử vong trong 24 giờ qua đưa tổng số ca không qua khỏi do dịch COVID-19 lên 20.019. Philippines với hơn 110 triệu dân đã xét nghiệm cho hơn 12 triệu người kể từ khi dịch bùng phát vào tháng 1/2020.

*Tại Nam Á, Pakistan ngày 25/5 thông báo thêm 2.253 ca mắc mới trong 24 giờ qua đưa tổng số ca mắc COVID-19 tại nước này lên 905.952. Nước này cũng ghi nhận thêm 92 ca tử vong đưa tổng số ca không qua khỏi do dịch COVID-19 lên 20.400 ca. Hiện có 4.723 người trong tình trạng nguy kịch. Chính quyền bang Sindh, bang chiếm 50% số ca nặng của cả nước, đã áp dụng các biện pháp hạn chế phòng dịch như giới hạn giờ kinh doanh và cấm các hoạt động không cần thiết sau 20 giờ bắt đầu từ ngày 25/5.

Ngày 24/5, Bộ trưởng Giáo dục Shafqat Mahmood chủ trì cuộc họp với giám đốc sở giáo dục các bang quyết định không tự động cho học sinh lên lớp mà không cần thi như đã làm trong năm 2020, đồng thời quyết định bắt đầu kì thi tại các trường từ ngày 20/6 với các biện pháp phòng dịch nghiêm ngặt.

*Tại châu Âu, Nga đã thông báo thêm 7.884 ca mắc mới COVID-19 trong 24 giờ qua, đưa tổng số ca mắc COVID-19 tại nước này lên 5.017.795 ca. Ủy ban phòng chống dịch COVID-19 của Chính phủ Nga cho biết ghi nhận thêm 393 ca tử vong trong vòng một ngày qua đưa tổng số người không qua khỏi lên 119.194. Trong khi đó,  Cơ quan thống kê LB Nga đưa ra con số tử vong liên quan đến dịch COVID-19 tại nước này là 250.000 người tính từ tháng 4/2020 đến tháng 3/2021.

* Tại Slovenia,  theo sắc lệnh do chính phủ nước này công bố ngày 24/5, nhà chức trách tiếp tục nới lỏng các biện pháp hạn chế được áp đặt để phòng dịch COVID-19.

Theo đó, các sự kiện trong nhà có thể được tổ chức với điều kiện những người tham dự đã được xét nghiệm sàng lọc COVID-19, được tiêm vaccine hoặc đã bình phục sau khi mắc COVID-19. Ngoài ra, số lượng người sẽ bị hạn chế ở mức 10m2/người, trừ trẻ em và những khách tham dự cần có người đi kèm hoặc những người đến sự kiện cùng với người thân hoặc người giám hộ.

Ngoài ra, Slovenia cũng nới lỏng biện pháp hạn chế đối với hoạt động cung cấp dịch vụ và hàng hóa trong nhà. Số người trong một cửa hàng bị hạn chế 10m2/người thay vì 20m2/người như trước đây. Nhà chức trách cũng sẽ cho phép mọi người ăn uống tại những điểm nhận hàng, nhưng chỉ ở những nơi đảm bảo tiếp xúc tối thiểu với người dùng. Trước đó, mọi người chỉ được phép nhận hàng hóa và tiêu thụ sản phẩm tại nhà.

Slovenia quyết định tiếp tục nới lỏng các biện pháp hạn chế trong bối cảnh tình hình dịch bệnh tại nước này diễn biến khả quan. Theo Viện Y tế Công cộng quốc gia, chỉ có 83 ca mắc mới trong số 1.405 mẫu xét nghiệm được xác nhận ngày 23/5. Như vậy, Slovenia đã tiến gần đến cấp "màu xanh", theo đó chính phủ có thể tiếp tục nới lỏng các hạn chế được áp đặt để phòng dịch.

Thúc Anh- Nguyễn Hằng (TTXVN)
Số ca mắc COVID-19 tại Lào tăng trở lại
Số ca mắc COVID-19 tại Lào tăng trở lại

Bộ Y tế Lào ngày 25/5 cho biết nước này đã ghi nhận 56 ca mắc COVID-19 mới tại 6/18 tỉnh thành trong 24 giờ qua, gồm 42 ca cộng đồng và 14 ca nhập cảnh được cách ly ngay.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN