Các biện pháp kiểm soát dịch COVID-19 ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế Singapore

Theo phóng viên TTXVN tại Singapore, các chuyên gia kinh tế Singapore nhận định tăng trưởng kinh tế của nước này trong quý II/2021 có thể giảm so với quý I do các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVIF-19 được áp đặt trở lại gần đây, gây rủi ro đối với mục tiêu tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) cả năm đạt hơn 6% của “đảo quốc sư tử”. Trước đó, quý II được kỳ vọng đạt mức tăng trưởng cao nhất  trong 4 quý của năm nay.

Chú thích ảnh
Người dân thực hiện giãn cách xã hội phòng lây nhiễm COVID-19 khi xếp hàng bên ngoài một hiệu bánh ở Singapore ngày 22/5/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Trao đổi với báo giới, nhà kinh tế trưởng Taimur Baig thuộc Ngân hàng DBS cho biết trong suốt tháng 4, mức cầu trong và ngoài nước của Singapore bổ sung cho nhau, song tháng 5 và tháng 6 sẽ có sự thụt lùi, điều này có thể dẫn đến sự sụt giảm hoạt động kinh tế của cả quý. Ngoài ra, các số liệu xuất khẩu trong tháng 4 của Singapore không khả quan, trong đó xuất khẩu sang Mỹ giảm 42%, sang châu Âu giảm 30% và sang Nhật Bản giảm 33%. 

Singapore đã khởi đầu năm 2021 với đà phát triển mạnh mẽ sau 2 quý phục hồi tốt. Trong tháng 3, hầu hết các lĩnh vực từ ô tô và bán lẻ đến ăn uống và sản xuất công nghiệp đều tăng trưởng mạnh, trong khi xuất khẩu đạt mức cao kỷ lục. Thị trường lao động khởi sắc, niềm tin kinh doanh tăng lên và thu nhập của công ty hồi phục.

Dựa trên những dấu hiệu tích cực này, Cơ quan Tiền tệ Singapore (MAS - Ngân hàng trung ương) tháng 4 vừa qua dự báo tăng trưởng GDP năm 2021 của nước này có thể vượt qua phạm vi dự báo chính thức từ 4-6%, bất chấp những trở ngại của nền kinh tế toàn cầu. Tuy nhiên, với các biện pháp hạn chế được tái áp đặt mới đây, các nhà phân tích dự báo mức tăng trưởng thực tế của nước này nằm trong khoảng 5-6%.

Mặc dù vậy, các chuyên gia nhận định nếu sự gia tăng số ca mắc COVID-19 trong cộng đồng được kiểm soát vào giữa tháng 6 tới và các biện pháp hạn chế được nới lỏng sau đó, GDP năm 2021 của Singapore vẫn có thể đạt tốc độ tăng trưởng khá.

Nguyễn Thúy (TTXVN)
Singapore quyết định cho học sinh học trực tuyến từ ngày 19/5
Singapore quyết định cho học sinh học trực tuyến từ ngày 19/5

Singapore đã quyết định cho học sinh chuyển sang học trực tuyến từ ngày 19/5 cho đến khi kết thúc kỳ học vào ngày 28/5 tới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN