Các bang New Jersey và Delaware ủng hộ ông J.Biden

Ngày 7/7, cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ tại các tiểu bang New Jersey và Delaware khi ứng cử viên này tiếp tục thu về các phiếu đại biểu trước khi được đề cử chính thức là đại diện của đảng Dân chủ tranh cử vào Nhà Trắng.

Chú thích ảnh
Ứng viên tranh cử Tổng thống của đảng Dân chủ Joe Biden phát biểu tại một sự kiện ở Philadelphia, bang Pennsylvania. Ảnh: AFP/TTXVN

Cụ thể, trong cuộc bầu cử sơ bộ tại tiểu bang New Jersey, ông Biden nhận được 88,5% số phiếu ủng hộ, bỏ xa Thượng nghị sĩ độc lập thuộc tiểu bang Vermont Bernie Sanders, người về thứ hai với tỷ lệ ủng hộ 11,5%.

Thượng nghị sĩ Sanders đã dừng chiến dịch tranh cử vào tháng 4 vừa qua, đồng thời công khai ủng hộ ứng cử viên Joe Biden. Chiến thắng tại New Jersey sẽ mang lại cho ông Biden 126 phiếu đại biểu phân bổ cho tiểu bang này. Tuy nhiên, chiến thắng này chủ yếu mang tính biểu tượng bởi về cơ bản ông Biden đã giành được đề cử của đảng Dân chủ đại diện đảng này ra tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2020.

Trong khi đó, tại cuộc đua ở tiểu bang Delaware, ứng cử viên Biden cũng giành chiến thắng áp đảo trước đối thủ Sanders, với tỷ lệ ủng hộ lần lượt là 90,4% và 6,5%. Chiến thắng này mang về cho ông Biden 21 phiếu đại biểu phân bổ cho tiểu bang Delaware. 

Cựu Phó Tổng thống Biden đang có ưu thế dẫn đầu trong các cuộc thăm dò dư luận tiến hành trên toàn nước Mỹ, kể cả tại các bang dao động như Michigan, Wisconsin và Pennsylvania vốn bỏ phiếu cho ông Donald Trump trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2016. Dự kiến, ông Biden sẽ công bố liên danh tranh cử của mình vào đầu tháng 8, vài tuần trước khi diễn ra Đại hội toàn quốc của đảng Dân chủ ở thành phố Milwaukee thuộc bang Wisconsin.

Tại đại hội này, ông sẽ chính thức chấp nhận đề cử của đảng Dân chủ ra tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2020. Hiện ông đã quyết định tạm dừng các hoạt động tranh cử do ảnh hưởng của đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, một bước đi chưa từng có tiền lệ đối với một ứng cử viên tranh cử tổng thống Mỹ.

Phan An  (TTXVN)
Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa vẫn ‘mờ mịt’ về nghị sự nhiệm kỳ 2 của ông Trump
Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa vẫn ‘mờ mịt’ về nghị sự nhiệm kỳ 2 của ông Trump

Nhiều nghị sĩ đảng Cộng hòa cho biết, họ biết rất ít hoặc không hề biết gì về chương trình nghị sự của Tổng thống Donald Trump nếu ông giành thắng lợi trong cuộc bầu cử sắp tới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN