Cả một gia đình Malaysia bị nhiễm biến thể Delta

Gia đình cô Noriah Bakar đã mắc biến thể Delta của virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp COVID-19.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Shah Alam, Malaysia. Ảnh: AFP

Tờ Straits Times đưa tin người phụ nữ 36 tuổi này cho biết chồng và hai con trai của cô đã dương tính với biến thể Delta vào tuần trước, trước tình hình Malaysia đang chật vật kiểm soát làn sóng lây nhiễm COVID-19 ở quốc gia này. 

Ngày 14/7, Malaysia ghi nhận số ca mắc mới cao kỷ lục là 11.680 người, nâng tổng số bệnh nhân lên 867.567. Một ngày trước, quốc gia Đông Nam Á này có 11.079 ca và là lần đầu tiên số ca mắc hàng ngày vượt quá mốc 5 con số. 

Cô cho biết gia đình mình chủ yếu đặt mua thực phẩm qua dịch vụ trực tuyến, mặc dù rất tốn kém, nên không hiểu được đã bị lây nhiễm từ lúc nào. 

Bộ trưởng Y tế Malaysia Noor Hisham Abdullah hôm 13/4 cảnh báo rằng số ca mắc mới ở nước này có thể tiếp tục tăng lên trong hai tuần tới do sự xuất hiện của biến thể Delta với khả năng lây nhiễm cao hơn. 

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), được phát hiện đầu tiên tại Ấn Độ, biến thể Delta dễ lây lan hơn 55% so với biến thể Alpha xuất hiện đầu tiên ở Anh. Trong khi đó, bản thân Alpha đã có khả năng lây lan nhanh hơn 50% so với chủng virus SARS-CoV-2 gốc ở Vũ Hán.  

Cho đến nay, Malaysia ghi nhận 273 ca mắc các biến thể đáng ngại, trong đó có 67 ca mắc biến thể Delta. 

Hoàng Trang/Báo Tin tức
Mỹ xem xét lập 'đường dây nóng' liên lạc khẩn cấp với Trung Quốc
Mỹ xem xét lập 'đường dây nóng' liên lạc khẩn cấp với Trung Quốc

Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đang xem xét việc thiết lập đường dây nóng trực tiếp với Chính phủ Trung Quốc, tương tự như “Điện thoại Đỏ” từng duy trì giữa Mỹ và Liên Xô trong Chiến tranh Lạnh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN