Bữa tiệc giữa Tổng thống Pháp và Iran bị hủy vì rượu

Tổng thống Iran Hassan Rouhani đã từ chối dự bữa tiệc chiêu đãi cùng Tổng thống Pháp Francois Hollande trong chuyến thăm Paris vào tuần tới do hai bên không thể thống nhất việc có hay không có rượu trong thực đơn phục vụ.


Bữa tiệc giữa hai nhà lãnh đạo Iran và Pháp đã bị hủy do bất đồng về rượu.

Trong khi đó, các quan chức tại Điện Elysee cho biết việc chế biến món ăn sử dụng thịt halal và không có rượu theo yêu cầu của Iran không hề phù hợp với bữa tiệc ngoại giao truyền thống của nước cộng hòa Pháp.

Tuy nhiên trong một nỗ lực nhằm hài hòa với vị thượng khách Hồi giáo, Điện Elysee lại gợi ý một bữa sáng giữa hai nhà lãnh đạo nhưng có thông tin cho biết điều này đã bị phía Iran từ chối.

Rượu luôn được coi là thức uống không thể thiếu và là “đặc sản” của Pháp trong các bữa tiệc chiêu đãi cấp nguyên thủ. Vì vậy khi Tổng thống Iran yêu cầu không sử dụng những chai Bordeaux và Burgundy trong bàn tiệc tại Điện Elysée thì Pháp đã lịch sự đưa câu trả lời là “không”.

Bữa tiệc bị hủy này trước đó được dự kiến được tổ chức vào buổi trưa ngày 17/11 với hàng loạt những “cao lương mỹ vị” và loại rượu nho hảo hạng tinh túy nhất của Pháp.

Hai năm trước, đại sứ Thụy Điển tại Iran đã gây ra xôn xao lớn khi có hành động được cho là chế giễu trong văn hóa người Iran đó là ngồi vắt chéo chân trước Tổng thống Iran khi đó Mahmoud Ahmadinejad và để lộ đế giày.

Năm 2009, cựu Thủ tướng Iraq Nuri Al-Maliki đã từ chối lời mời dùng bữa tối cùng cựu Tổng thống Pháp Sarkozy bởi vì ông phản đối rượu trên bàn tiệc.

Ông Rouhani sẽ thăm chính thức Pháp từ ngày 16 đến 17/11. Trong thông báo mới của văn phòng Tổng thống Pháp Hollande có đoạn: “Một vài hiệp định sẽ được ký kết giữa các lãnh đạo của Pháp và Iran liên quan tới nhiều vấn đề đặc biệt là đối thoại chính trị, hợp tác kinh tế, vận chuyển hàng không, y tế và nông nghiệp”.

Theo hãng thông tấn IRNA, chuyến thăm Italy và Pháp sắp tới của ông Rouhani đánh dấu bước ngoặt lớn trong chính trị quốc tế bởi đây là lần đầu tiên một Tổng thống Iran thăm châu Âu trong vòng một thập kỷ trở lại đây.

Hà Linh (Theo Sputnik, Dailymail)
Bữa tối “chia đôi hóa đơn” giữa ông Tập Cận Bình và Mã Anh Cửu
Bữa tối “chia đôi hóa đơn” giữa ông Tập Cận Bình và Mã Anh Cửu

Ngày 7/11, sau khi kết thúc “cuộc gặp lịch sử”, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ dự bữa tối với người đứng đầu chính quyền Đài Loan (Trung Quốc) Mã Anh Cửu mà ở đó hai bên sẽ “chia đôi hóa đơn”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN