Brunei áp dụng nhiều hình phạt hồi giáo khắc khổ

Hôm 22/10, Quốc vương Brunei Hassanal Bolkiah tuyên bố luật hình sự Hồi giáo mới – bao gồm hình phạt cắt tay kẻ trộm, ném đá, bêu riếu đối với người lớn phạm tội, sẽ được áp dụng tại quốc gia Đông Nam Á này trong 6 tháng tới.

Quốc vương Hassanal Bolkiah phát biểu tại cuộc họp báo ngày 22/10. Ảnh: AFP/TTXVN


Quốc vương Hassanal Bolkiah cho biết, Luật hình sự Shariah được áp dụng với người Hồi giáo cần phải được xem là một “một phần của lịch sử” của đảo quốc nhỏ bé, giàu tiềm năng dầu khí này. Phát biểu trong cuộc họp báo, Nhà vua nói, “bằng sự tôn kinh thánh Allah, với việc thực hiện điều luật này, chúng ta đã hoàn thành bổn phận với đức thánh”.

Trước đây, tòa án Hồi giáo Shariah chủ yếu xử lý các tranh chấp liên quan đến gia đình. Trong nhiều năm, đức vua Bolkiah từng hy vọng sẽ áp dụng luật mới để tăng cường ảnh hưởng của đạo Hồi tại Brunei – vương quốc mà người Hồi giáo chiếm 2/3 trong tổng dân số 420.000 người.

Quốc vương Bolkiah lên ngôi từ năm 1967, là người đứng đầu nhà nước, với quyền hành pháp tối cao. Những chính sách của Quốc vương triển khai hiếm khi bị người dân nước này chỉ trích. Việc áp dụng các hình phạt hà khắc mới này vì thế được xem là không gặp nhiều trở ngại.


HT (AP)

Cảm nhận Brunei
Cảm nhận Brunei

Ngay khi đặt chân xuống sân bay ở thủ đô Banda Seri Begawan chúng tôi đã cảm nhận thấy không khí chuẩn bị của nước chủ nhà cho vai trò Chủ tịch ASEAN 2013...

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN