BRICS cam kết hợp tác thúc đẩy đô thị hóa bền vững

Ngoại trưởng và quan chức cấp cao Nhóm các nền kinh tế mới nổi BRICS cam kết tăng cường quan hệ đối tác nhằm phát triển đô thị bền vững, trong bối cảnh đối mặt với những thách thức ô nhiễm môi trường và biến đổi khí hậu.

Tuyên bố được đưa ra tại cuộc gặp ngày 6/6 bên lề phiên họp thứ hai trong khuôn khổ Hội đồng Liên hợp quốc về môi trường sống, diễn ra tại thủ đô Nairobi (Kenya) từ ngày 5-9/6.

Tại cuộc gặp, đại diện các nước BRICS (gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi) cam kết chia sẻ kinh nghiệm đổi mới đô thị giữa các quốc gia thành viên. Bộ trưởng Bộ Nhà ở và Kiến thiết thành thị-nông thôn của Trung Quốc, ông Nghê Hồng (Ni Hong) cho rằng các nước BRICS cần thúc đẩy hợp tác và chia sẻ kinh nghiệm phát triển các thành phố xanh, thông minh và có khả năng chống chịu, trong đó cần tăng cường trao đổi, tiếp xúc cấp cao nhằm tăng cường học hỏi lẫn nhau trong lĩnh vực này.

Về phần mình, Bộ trưởng Định cư con người của Nam Phi, bà Mmamoloko Kubayi, cho biết Hội nghị thượng đỉnh BRICS dự kiến được tổ chức tại nước này vào tháng 8 tới sẽ thiết lập nền tảng chung cho các nền kinh tế mới nổi giải quyết các yếu tố đe dọa đô thị hóa bền vững, bao gồm biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường và tiếp cận hạn chế với các dịch vụ cơ bản. Theo bà Kubayi, với việc đăng cai hội nghị này, Nam Phi sẽ đi đầu trong việc thúc đẩy các chính sách đô thị hóa xanh, bền vững và toàn diện.

Thư ký quốc gia phụ trách các vùng ngoại thành thuộc Bộ Thành phố Brazil, ông Guilherme Simoes Pereira, kêu gọi các nước BRICS ưu tiên cải tạo khu nhà ở của người nghèo, bên cạnh việc đưa ra các chính sách khuyến khích đầu tư xây dựng nhà ở giá cả phải chăng cũng như hệ thống cung cấp nước và chăm sóc y tế.

Người đứng đầu Vụ Quan hệ Quốc tế, Bộ Xây dựng, Nhà ở và Tiện ích công cộng Nga, bà Anastasia Mikhaylova lưu ý các nước thành viên BRICS cần khai thác triệt để tiềm lực con người và kỹ thuật, qua đó chuyển đổi các thành phố thành những trung tâm đổi mới và khởi nghiệp.

Trợ lý Bộ trưởng Bộ Nhà ở và Đô thị Ấn Độ, ông Satinder Pal Singh cho rằng việc tăng cường quan hệ đối tác sẽ tạo điều kiện để các nước BRICS gặt hái những lợi ích về kinh tế, xã hội và hệ sinh thái liên quan phát triển đô thị bền vững.

Mai Nguyễn (TTXVN)
Hội nghị ngoại trưởng BRICS thảo luận về khả năng kết nạp thành viên mới
Hội nghị ngoại trưởng BRICS thảo luận về khả năng kết nạp thành viên mới

Nhóm các nền kinh tế mới nổi BRICS gồm các nước Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi hoan nghênh các thành viên mới gia nhập khối.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN