Brazil và Ấn Độ mở lại Đại sứ quán tại Syria

Hãng thông tấn chính thức SANA của Syria ngày 17/4 đưa tin Brazil và Ấn Độ là hai nước mới nhất mở lại các đại sứ quán tại quốc gia Trung Đông này sau một thời gian đóng cửa vì tình hình xung đột.

Chú thích ảnh
Ảnh minh họa. Nguồn: SANA

Theo nguồn tin trên, Tổng thống Syria Bashar al-Assad được cho là đã nhận quốc thư từ Đại sứ Cộng hòa Ấn Độ Hifzur Rahman và Đại sứ Cộng hòa Liên bang Brazil Fabio Vaz Pitaluga tại Syria. Ông Bashar al-Assad đã tiếp đón và gửi lời chúc thành công tới hai vị đại sứ.

Động thái trên diễn ra chỉ 4 tháng sau khi Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và Bahrain nhất trí mở lại các đại sứ quán của hai nước này ở Syria.   

Cuộc chiến chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và các nhóm đối địch của các lực lượng Chính phủ Syria đang dần tới hồi kết, khi Quân đội Arab Syria liên tiếp giành chiến thắng tại các khu vực miền Nam đất nước hồi năm ngoái.

Điều này đã mở đường cho nhiều nước xem xét mở lại các đại sứ quán của mình ở thủ đô Damascus.  

Video Quân đội Syria bao vây và tấn công các thành trì của IS (Nguồn: AP)

 

Thanh Tuấn/Báo Tin tức
Tổng thống Syria vững vàng qua hai Mùa xuân Arab?
Tổng thống Syria vững vàng qua hai Mùa xuân Arab?

Làn sóng biểu tình dẫn đến việc nhà lãnh đạo lâu năm tại Algeria và Sudan mất chức được coi là “Mùa xuân Arab 2.0”. Trong khi đó, các chuyên gia đánh giá Tổng thống Syria Bashar al-Assad sẽ vượt qua được thách thức này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN